Tái khởi động dự án Thủy Cung, thêm sản phẩm du lịch cho Vũng Tàu

Thứ Tư, 17/07/2024, 15:42 [GMT+7]
In bài này
.

Chúc mừng Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu tái khởi động lại dự án thủy cung Hòn Ngưu tại Bãi Trước, các khách mời dự họp báo kỳ vọng nhà đầu tư sẽ quyết liệt triển khai theo tiến độ cam kết để Vũng Tàu sớm có thêm sản phẩm mới ấn tượng và điểm nhấn về cảnh quan đẹp ven biển.

Ông Đậu Thế Anh, Tổng giám đốc VCCT thông tin tiến độ dự án san lấp mặt bằng giai đoạn 2 cụm nhà ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu.
Ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc VCCT thông tin tiến độ dự án san lấp mặt bằng giai đoạn 2 cụm nhà ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu.

Dự kiến khởi công vào tháng 9/2024

Sáng 17/7, Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu (VCCT) tổ chức họp báo thông tin về việc tiếp tục triển khai thi công hạng mục đê chắn sóng và san lấp mặt bằng thuộc dự án Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu tại số 1A, đường Trần Phú, phường 1, TP.Vũng Tàu.

Dự án ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu do VCCT làm chủ đầu tư, trong đó, dự án thành phần cụm cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 tại quyết định số 1474/QĐ ngày 6/6/2018.

Đến tháng 1/2019, dự án được tỉnh phê duyệt đánh giá tác động môi trường và đến tháng 8 cùng năm, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với hạng mục đê kè chắn sóng và san lấp mặt bằng giai đoạn 2 cụm nhà ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu.

Phối cảnh thủy cung Hòn Ngưu nhìn từ đường Trần Phú.
Phối cảnh thủy cung Hòn Ngưu nhìn từ đường Trần Phú.

Thời điểm tổ chức thi công hạng mục đê kè chắn sóng và san lấp mặt bằng, có nhiều ý kiến cho rằng công trình sẽ làm ảnh hưởng tới môi trường, cảnh quan khu vực Bãi Trước nên UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công các hạng mục từ tháng 10/2019. Trong quá trình tạm ngưng thi công, chủ đầu tư đã thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, cung cấp các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, cam kết ký quỹ đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Sau gần 5 năm, tháng 5/2024, UBND tỉnh đã có văn bản số 6056/UBND-VP cho phép tiếp tục triển khai thi công hạng mục đê chắn sóng và san lấp mặt bằng thuộc dự án Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu, TP.Vũng Tàu.

Phối cảnh thiết kế bên trong thủy cung Hòn Ngưu.
Phối cảnh thiết kế bên trong thủy cung Hòn Ngưu.

Ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc VCCT cho biết, hiện nay, VCCT đã niêm yết bảng thông báo, thiết kế tổng thể công trình cho Nhân dân biết phía trước dự án, làm hàng rào che chắn, phân cách giữa công trường với đường Trần Phú, đấu nối hạ tầng giữa đường Trần Phú và dự án, lắp đặt phao tiêu bảo đảm an toàn hàng hải, đang khảo sát thực địa phần đê kè chắn sóng đã thi công cách đây 5 năm, thăm dò phần ngầm đê kè và khảo sát thực địa phần mặt bằng dưới biển, kết nối lại các đối tác nước ngoài về xây dựng và cung cấp thiết bị về thủy cung.

"Đến tháng 9, chúng tôi sẽ bắt đầu thi công công trình và dự kiến đến cuối năm 2028 sẽ hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động", ông Đậu Thế Anh thông tin.

Nguồn vốn đã sẵn sàng

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hiệp hội DN Nhỏ và vừa tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tỉnh chúc mừng VCCT đã được UBND tỉnh ủng hộ khởi động lại dự án. Điều này thể hiện sự lắng nghe, tiếp sức của chính quyền tỉnh tạo điều kiện để DN phát triển, đóng góp nhiều hơn cho ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DN Nhỏ và vừa bày tỏ niềm vui trước việc VCCT được UBND tỉnh cho phép khởi động lại dự án thủy cung Hòn Ngưu.
Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DN Nhỏ và vừa phát biểu tại buổi họp báo.

Cùng dự họp báo, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DN Nhỏ và vừa tỉnh, cho biết, việc VCCT công bố khởi động dự án trong bối cảnh kinh tế vẫn rất khó khăn, chứng minh DN hết sức vươn mình nỗ lực để tồn tại, để đóng góp cho xã hội. Về phía ngành du lịch, thủy cung Hòn Ngưu sẽ mang đến luồng gió mát lành về sản phẩm đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi không chỉ cho người dân Vũng Tàu và du lịch cả nước.

Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định truyền thông hết sức ủng hộ và mạnh dạn tuyên truyền đồng thuận khi dự án có cơ sở phát lý đúng và chứng minh bằng căn cứ khoa học tác động môi trường từ những tổ chức uy tín.
Ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định truyền thông hết sức ủng hộ và mạnh dạn tuyên truyền đồng thuận khi dự án có cơ sở pháp lý đúng và chứng minh bằng căn cứ khoa học tác động môi trường từ những tổ chức uy tín.

Trước những thắc mắc của một số cơ quan báo chí về nguồn vốn, năng lực của VCCT, dư luận ồn ào về tác động môi trường của dự án, ông Đậu Thế Anh đã giải đáp chi tiết.

Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án bao gồm Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng, trong đó riêng thủy cung Hòn Ngưu khoảng 500 tỷ đồng.

Công ty đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng về tài chính từ cách đây 5 năm. Sở Tài chính cũng đã có công văn khẳng định công ty có đủ năng lực tài chính để triển khai dự án theo quy định. Hiện nay, số vốn đã có sẵn chiếm 50% tổng vốn đầu tư dự kiến.

“Các cổ đông cũng đã thống nhất góp vốn theo tiến độ thêm 400 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có phương án tài chính khác từ nguồn lợi nhuận từ kinh doanh, đòn bẩy tài chính, ngân hàng tài trợ… Như vậy, bài toán tài chính chúng tôi hoàn toàn xử lý được”, ông Đậu Thế Anh khẳng định.

Về đánh giá tác động môi trường, ông Đậu Thế Anh cho biết dự án đã thực hiện đầy đủ các bước và cung cấp Quyết định số 62 ngày 11/1/2019 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.