.

Vũng Tàu quyết tâm giữ vững danh hiệu Thành phố du lịch sạch ASEAN

Cập nhật: 17:59, 10/02/2022 (GMT+7)

Những ngày đầu năm mới 2022, TP. Vũng Tàu đón nhận tin vui đạt giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2021. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Vũng Tàu nhận giải thưởng cao quý này. Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chung quanh vấn đề này.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương (thứ 3 từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu nhận giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2021 trong khuôn khổ ATF 2022 diễn ra tại Campuchia vào tối 19/1/2022.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương (thứ 3 từ trái qua), Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu nhận giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2021 trong khuôn khổ ATF 2022 diễn ra tại Campuchia vào tối 19/1/2022.

Phóng viên: TP. Vũng Tàu đã vinh dự đạt giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN lần thứ 2. Để đoạt danh hiệu này, thành phố đã vượt qua những tiêu chí nào, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Thường niên 2 năm 1 lần, Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) tổ chức Hội nghị Bộ trưởng và tổ chức trao giải Du lịch ASEAN. Để được công nhận Thành phố du lịch sạch ASEAN, TP. Vũng Tàu đã vượt qua 7 tiêu chí mà ATF đề ra, bao gồm: Quản lý môi trường chung; Đường phố sạch sẽ, vệ sinh; Quản lý xử lý tốt chất thải, nước thải; Chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh đường phố; Nhiều không gian xanh; Có các điều kiện tốt bảo đảm an toàn sức khỏe, an ninh đô thị đối với du khách; Hạ tầng và các phương tiện phục vụ du lịch phù hợp và đạt chuẩn. Trong đó quản lý môi trường chung, đường phố sạch sẽ, vệ sinh; Chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường phố là 2 tiêu chí quan trọng. 

Đây là lần thứ 2, TP. Vũng Tàu vinh dự cùng với TP. Đà Lạt và TP. Hạ Long đạt giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN. Trước đó năm 2020, Vũng Tàu cùng với TP. Quy Nhơn và TP. Huế đã đoạt giải thưởng kể trên. Đó cũng là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong quá trình xây dựng một thành phố du lịch vừa xanh, sạch vừa văn minh, thân thiện. 

Với thành tích đáng trân trọng này, bà có thể điểm lại những nỗ lực không ngừng nghỉ của thành phố trong việc xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp? 

- Trong nhiều năm qua, cả hệ thống chính quyền cùng người dân đã chung tay thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, hướng tới xây dựng một thành phố đáng sống. Trong đó, nổi bật là việc bảo đảm vệ sinh môi trường tại các bãi biển, nơi công cộng, thu gom xử lý rác kịp thời; tình trạng ăn nhậu, xả rác tại các bãi tắm đã chấm dứt; an ninh trật tự được bảo đảm; lực lượng cứu hộ tích cực, ứng cứu kịp thời các trường hợp đuối nước, du khách tắm biển được an toàn; kiểm tra, xử lý tình trạng gian lận thương mại “chặt chém” du khách tại quán ăn, nhà nghỉ; thành phố quan tâm đầu tư hệ thống cây xanh, vỉa hè, đèn chiếu sáng tại các khu vực trọng điểm du lịch. Với những kết quả đó, TP. Vũng Tàu xứng đáng đạt giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN 2 lần liên tiếp.

Thành phố đã vạch ra lộ trình để tiếp tục giữ vững và phát triển danh hiệu Thành phố du lịch sạch ASEAN trong thời gian tới như thế nào, thưa bà?

- TP. Vũng Tàu đang phấn đấu khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên sẵn có, chú trọng bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, trồng nhiều cây xanh; đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất phát triển theo hướng bền vững và thực hiện có hiệu quả việc quảng bá du lịch, nâng chất lượng dịch vụ nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với phố biển Vũng Tàu nhiều hơn nữa. 

Song song đó, tập trung công tác tuyên truyền vận động người dân thành phố và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan của thành phố, thực hiện việc phân loại rác thải theo nguyên tắc: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác tại các khu du lịch, điểm tham quan, cơ sở lưu trú; chú trọng tăng cường việc chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh của thành phố; phát triển du lịch sinh thái gắn liền với việc hệ thống động thực vật trên hệ thống rừng ngập mặn, hệ thống sông rạch phía tây thành phố; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công viên Bàu Sen, công viên hồ Võ Thị Sáu để bổ sung không gian xanh đô thị. 

Thành phố cũng đặt mục tiêu năm 2025, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt; tỷ lệ thất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom xử lý 100%; chỉ tiêu đất cây xanh toàn đô thị đạt 7m²/người trở lên; đến năm 2030, chỉ tiêu đất cây xanh toàn đô thị đạt 9m²/người trở lên và năm 2035 sẽ là 10m²/người trở lên. Bên cạnh đó, thành phố quy hoạch, kết nối liên thông đường Viba qua khu du lịch Hồ Mây để cộng đồng và du khách dễ dàng tiếp cận không gian xanh tự nhiên của thành phố; lắp dựng biểu tượng Thành phố du lịch sạch ASEAN tại cửa ngõ thành phố để người dân và du khách cùng gìn giữ và tôn vinh giá trị của đô thị du lịch sạch.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

HUYỀN TRANG 

(Thực hiện)

 
.
.
.