Về Vũng Tàu "check in" với tranh bích họa

Thứ Sáu, 14/01/2022, 16:59 [GMT+7]
In bài này
.

Trong thời gian qua, tại TP.Vũng Tàu đã liên tục hoàn thành nhiều công trình bích họa. Những công trình trên không chỉ điểm tô cho phố phường thêm sống động mà còn trở thành không gian đẹp để người dân và du khách dạo chơi, chụp ảnh.

Đường tranh bích họa tại bờ tường khu tập thể Vietsovpetro, đường Nguyễn Thái Học, phường 7 có chiều dài 300m và tổng diện tích vẽ khoảng 650m2 được khánh thành cuối tháng 12/2021. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập TP. Vũng Tàu, chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó vào đầu năm 2021, Hội LHPN TP.Vũng Tàu cũng đã khánh thành công trình đường tranh bích họa tại hẻm số 6, Trần Phú. Tổng kinh phí thực hiện 2 công trình trên hơn 600 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động của UBND TP. Vũng Tàu và Hội LHPN thành phố.

Theo bà Vũ Phương Hảo, Chủ tịch Hội LHPN TP.Vũng Tàu, 2 công trình trên ra đời từ mong muốn tạo những điểm “check in” đẹp đáp ứng trào lưu chụp ảnh, tương tác trên mạng xã hội của du khách và người dân. Sắp tới, Hội LHPN TP.Vũng Tàu sẽ tiếp tục khảo sát để chọn ra những địa điểm, tuyến đường phù hợp triển khai thêm các đường tranh độc đáo để tôn tạo cảnh quan đường phố sạch đẹp, phục vụ cho người dân và du khách, góp phần xây dựng TP.Vũng Tàu trở thành nơi đáng sống. 

KIM VINH
(Thực hiện)

Những bức tường quanh khu tập thể Vietsovpetro trở nên sống động với đủ sắc màu, hình ảnh đa dạng.
Những bức tường quanh khu tập thể Vietsovpetro trở nên sống động với đủ sắc màu, hình ảnh đa dạng.

 

Giàn khoan và những thắng cảnh nổi tiếng của TP. Vũng Tàu được tái hiện sinh động tại đường tranh.
Giàn khoan và những thắng cảnh nổi tiếng của TP. Vũng Tàu được tái hiện sinh động tại đường tranh.

Đường tranh cũng thể hiện tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Liên bang Nga qua những hình ảnh biểu tượng như búp bê Nga, quảng trường đỏ, gấu Nga. Đường tranh cũng thể hiện tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Liên bang Nga qua những hình ảnh biểu tượng như búp bê Nga, quảng trường đỏ, gấu Nga.
 

Du khách và người dân địa phương thích thú với điểm “sống ảo” mới. Trong ảnh: Em Hoàng Hà An (nhà ở Chung cư Vũng Tàu Center, 93 Lê Lợi, phường Thắng Nhì) chia sẻ, nhà em ở gần đây, mỗi buổi chiều em thường tản bộ thể dục và chụp ảnh lưu niệm tại đây. Các bức tranh rất sống động.
Du khách và người dân địa phương thích thú với điểm “sống ảo” mới. Trong ảnh: Em Hoàng Hà An (nhà ở Chung cư Vũng Tàu Center, 93 Lê Lợi, phường Thắng Nhì) chia sẻ, nhà em ở gần đây, mỗi buổi chiều em thường tản bộ thể dục và chụp ảnh lưu niệm tại đây.

 

Công trình đường tranh dài hơn 100m tại hẻm số 6 Trần Phú cũng là điểm “check in” được yêu thích. Dù đã ra mắt đã gần 1 năm (từ tháng 2/2021) nhưng các bức vẽ đều còn rất mới.
Công trình đường tranh dài hơn 100m tại hẻm số 6 Trần Phú cũng là điểm “check in” được yêu thích. Dù đã ra mắt đã gần 1 năm (từ tháng 2/2021) nhưng các bức vẽ đều còn rất mới.

 

Gần đây, bức tường rào của Trường THCS Phước Thắng (ngã 3 đường 30/4 - Đô Lương, phường 11) cũng được đoàn viên thanh niên phường 11 tôn tạo với 16 bức vẽ rực rỡ sắc màu.
Gần đây, bức tường rào của Trường THCS Phước Thắng (ngã 3 đường 30/4 - Đô Lương, phường 11) cũng được đoàn viên thanh niên phường 11 tôn tạo với 16 bức vẽ rực rỡ sắc màu.

 

Cuối tuần, du khách và người dân địa phương lui tới chụp ảnh lưu niệm khá nhiều.
Cuối tuần, du khách và người dân địa phương lui tới chụp ảnh lưu niệm khá nhiều.

 

;
.