.

Hơn 70 ngàn lượt khách đến Vũng Tàu trong ngày 30/4

Cập nhật: 22:26, 30/04/2021 (GMT+7)

 

Khách tắm biển kín Bãi Sau, chiều 30/4.
Khách tắm biển tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu chiều 30/4.

Sau buổi sáng vắng vẻ, từ 15 giờ ngày 30/4, các ngả đường dẫn vào TP. Vũng Tàu như: 3/2, 2/9 và 30/4, xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau đổ về Bãi Sau, Bãi Trước.

Đến khoảng 16 giờ, các bãi tắm nhộn nhịp khách tắm biển. Đường Thùy Vân, Quang Trung có đoạn bị ùn ứ cục bộ nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, đến hết ngày 30/4, các bãi tắm, KDL toàn thành phố đón 70.200 lượt khách du lịch đến tắm biển, nghỉ dưỡng, vui chơi.

Xe nối đuôi trên đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu vào cuối buổi chiều ngày 30/4.
Xe nối đuôi trên đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu vào cuối buổi chiều ngày 30/4.

Dù lượng khách không đông so với cùng kỳ năm 2019 (148 ngàn lượt) nhưng vẫn đông hơn cùng kỳ năm 2020 (năm 2020 có lệnh cấm tắm biển để phòng dịch COVID-19). 100% cứu hộ viên của Trung tâm đã được huy động để thực hiện nhiệm vụ cắm cờ hiệu, biển báo tại khu vực ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm, tổ chức ứng trực, thổi còi, phát loa và xuống biển hướng dẫn du khách tắm tại nơi an toàn.  

Trung tâm cũng tìm kiếm và trao trả gia đình 6 trẻ em đi lạc. Tổ công tác Bãi Sau, Công an thành phố phối hợp với Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu, Thành Đoàn nhắc nhở, ngăn chặn, giải tán kịp thời nhiều nhóm khách ăn uống trên bãi biển, công viên. Lực lượng công an đã lập biên bản xử phạt với số tiền 8 triệu đồng 2 trường hợp cố tình tổ chức ăn nhậu, xả rác tại nơi công cộng; lập 5 biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tạm giữ 5 xe máy thay đổi kết cấu, đặc tính.

Nhân viên Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu làm thủ tục bàn giao trẻ đi lạc cho gia đình.
Nhân viên Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu làm thủ tục bàn giao trẻ đi lạc cho gia đình.

Công tác vệ sinh môi trường bãi biển cũng được thực hiện tốt, đảm bảo mỹ quan du lịch. Giá cả dịch vụ ổn định theo kê khai, được niêm yết và bán theo giá niêm yết.

Ngoài phát loa tuyên truyền yêu cầu du khách thực hiện tốt “5K” để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu còn dùng loa thông báo, nhắc nhở người dân và du khách nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

 

.
.
.