Sáng 17/6, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có bài phát biểu sâu sắc, đề cập trực diện đến hai vấn đề then chốt: đầu tư công và giáo dục - những trụ cột cốt lõi để phát triển quốc gia bền vững.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “Mở rộng cánh cửa phát triển bằng đầu tư công và giáo dục khai phóng”. |
Mở đầu phát biểu, đại biểu Nguyễn Thị Yến đánh giá cao sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh đầy thách thức của năm 2024. Với tăng trưởng GDP đạt 7,09%, cao nhất khu vực, quy mô nền kinh tế vươn lên 476,3 tỷ USD, xếp thứ 32 toàn cầu – Việt Nam đã chứng minh năng lực phục hồi và bứt phá ngoạn mục. Đặc biệt, việc tập trung hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh điều hành quốc gia của Chính phủ trong giai đoạn mới.
Đầu tư công: Động lực và thước đo trách nhiệm
Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% cho năm 2025 là thách thức không nhỏ, đầu tư công không chỉ đóng vai trò “động lực truyền thống” mà còn trở thành “trụ cột quyết định” cho tăng trưởng và lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, thực tế đến hết tháng 5/2025, tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt 22,2% kế hoạch năm; đặc biệt, cả nước vẫn còn hơn 2.200 dự án tồn đọng kéo dài, với tổng vốn đầu tư gần 230 tỷ USD - tương đương gần 50% quy mô nền kinh tế. “Đây là nguồn lực lãng phí rất lớn”, bà Yến nhấn mạnh, đồng thời khẳng định: nếu tháo gỡ được các điểm nghẽn này, không chỉ tăng trưởng năm 2025 mà nhiều năm tiếp theo có thể đạt mốc hai con số.
Điều đáng chú ý là từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, việc phân quyền và quản lý đầu tư công sẽ có chuyển biến căn bản. Bà Yến đề nghị Quốc hội và Chính phủ khẩn trương thiết lập cơ chế quản trị mới, gồm các nguyên tắc: phân quyền đi kèm cam kết đầu ra; hậu kiểm ràng buộc trách nhiệm; giám sát qua nền tảng số và đưa chỉ tiêu giải ngân vào tiêu chí đánh giá cán bộ. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là phép thử về kỷ cương và năng lực điều hành ở cấp địa phương trong bối cảnh phân quyền ngày càng sâu rộng.
Giáo dục: Cánh cửa bình đẳng cần rộng mở hơn nữa
Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, đại biểu Nguyễn Thị Yến chia sẻ một con số đáng suy nghĩ: từ 8,86 triệu học sinh tiểu học, chỉ còn 6,48 triệu ở bậc trung học cơ sở và 2,99 triệu ở trung học phổ thông - tức chỉ khoảng một phần ba số học sinh hoàn thành hết lớp 12. Điều này không chỉ là câu chuyện cá nhân của từng em nhỏ, mà là cảnh báo về nền tảng nguồn nhân lực quốc gia. Bà Yến đánh giá cao việc Quốc hội thông qua chính sách miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông, coi đây là một chủ trương “đúng đắn, kịp thời và đầy nhân văn”.
Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống, bà đề xuất 4 nhóm giải pháp: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về học sinh bỏ học; tăng hỗ trợ vùng khó khăn; phát huy vai trò của gia đình - nhà trường - xã hội trong vận động học sinh ra lớp; và cải tiến chương trình giáo dục theo hướng linh hoạt, truyền cảm hứng, giúp học sinh thấy được tương lai khi tiếp tục ở lại trường.
Bài phát biểu khép lại bằng một thông điệp lay động về trách nhiệm chính trị và khát vọng phát triển bền vững thông qua giáo dục. Đặc biệt, đại biểu Yến dẫn lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm: “Giáo dục phải là nơi mở ra cánh cửa bình đẳng cho mọi người dân”. Đây không chỉ là một tuyên ngôn chính trị giàu tính nhân văn, mà còn là kim chỉ nam để toàn bộ hệ thống chính trị tiếp tục hành động, bảo đảm không một trẻ em Việt Nam nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập và phát triển. Bà nhấn mạnh: “Không có một người dân nào không muốn được học hành; một đất nước muốn hùng mạnh không thể để trẻ em không đến trường”. Giữ cho những cánh cửa học tập luôn rộng mở là trách nhiệm không chỉ của ngành giáo dục, mà của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội - bởi chính từ đó, quốc gia mới có thể khai phóng năng lực, nâng tầm dân trí và tiến đến hùng cường.
CHÂU VŨ - PHÚC LƯU
(Từ Hà Nội)