Nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Vùng 2 Hải quân luôn phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực nghiên cứu, cải tiến mô hình, học cụ.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 Vùng 2 thuyết minh sáng kiến tại hội thi mô hình học cụ năm 2025. |
Nhiều mô hình có tính ứng dụng cao
Mô hình thiết bị nạp, xả nhiên liệu MC-389.1 và quy trình nạp, xả nhiên liệu tên lửa Kh-35 của Đại úy Đậu Văn Thuận, Trạm trưởng Trạm 96 (Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật) vừa giành giải nhất cấp Vùng. Sáng kiến này xuất phát từ thực tiễn huấn luyện, khai thác, vận hành thiết bị nạp, xả nhiên liệu tên lửa Kh-35 đòi hỏi độ chính xác, an toàn cao.
Mô hình ra đời đã khắc phục nhiều hạn chế, mô phỏng đầy đủ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị МС-389.1 và quy trình nạp, xả nhiên liệu tên lửa Kh-35 một cách trực quan, sinh động, thiết thực. Người dùng có thể trực tiếp khai thác, vận hành thiết bị, thực hành các quy trình bảng bố trí nạp, xả nhiên liệu đúng trình tự, chức năng như đối với trang bị thật. Từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện thực hành cho cán bộ, nhân viên tại đơn vị.
Theo đánh giá của hội đồng nghiệm thu sáng kiến Vùng 2 Hải quân, mô hình được thiết kế xây dựng từ các vật liệu đơn giản như sắt, formex, gỗ, aluminum, linh kiện điện tử có sẵn trên thị trường nên giá cả phải chăng, chủ động được nguồn vật tư thay thế. Mô hình ứng dụng vào thực tiễn làm lợi hàng chục ngày công so với huấn luyện theo phương pháp truyền thống, nâng cao trình độ chuyên môn, thuần thục kỹ năng thao tác, kéo dài tuổi thọ của dây chuyền.
Một sáng kiến khác cũng được đánh giá cao là phần mềm quản lý công tác huấn luyện của Trung tá Đặng Văn Hiếu, Phó Củ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 167 cùng các cộng sự. Phần mềm được lập trình và thiết kế trên cơ sở sử dụng phần mềm Microsoft Visual Studio 2022, bằng ngôn ngữ C Sharp (C#), giúp người thực hiện, quản lý công tác huấn luyện lưu trữ văn kiện, văn bản, giáo án huấn luyện một cách khoa học, thống nhất. Phần mềm còn giúp tiết kiệm thời gian tra cứu tài liệu; tiện lợi, nhanh chóng trích xuất được dữ liệu kết quả cần tìm theo mong muốn... góp phần nâng cao chất lượng quản lý huấn luyện.
Ngoài ra, các sáng kiến, mô hình của nhiều đơn vị như: máy điều khiển vũ khí chống ngầm Nihan (Lữ đoàn 171); mô hình trò chơi âm nhạc (Trung tâm Huấn luyện); tổ hợp mô hình máy kiểm tra T-868 và quy trình kiểm tra ngòi nổ điện ЭB-108 trên tên lửa P-15U (Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật); sa bàn trạm radar tầm xa HELZEL-OTHR (Trung đoàn 251); hệ thống xả nhiên liệu K350-90 (Lữ đoàn 681)... cũng được đánh giá cao về nội dung sáng kiến, sáng tạo trong năm nay.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ tàu 09 Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân thuyết minh về mô hình hệ thống nạp và thả tự động bom chìm BB-1. |
Nâng cao năng lực làm chủ vũ khí
Năm 2025, Vùng 2 Hải quân có 32 sáng kiến, mô hình có giá trị, thể hiện sự sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn công tác huấn luyện.
Theo đánh giá của Đại tá Nguyễn Văn Quán, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, các tổ, nhóm, cá nhân nghiên cứu, thiết kế mô hình, sáng kiến đã đầu tư công sức, trí tuệ, tâm huyết đối với sản phẩm của mình. Nhiều mô hình có tính sáng tạo, áp dụng kỹ thuật lập trình hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin tối ưu hóa sản phẩm. Đặc biệt, các sáng kiến, mô hình đều xuất phát từ thực tiễn nên tính khả thi cao, ứng dụng trực tiếp vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, khí tài và giáo dục bộ đội.
“Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 luôn đề cao việc bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị, tạo điều kiện nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, mô hình cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Từ phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo, nhiều mô hình, sáng kiến đã được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn trong quá trình huấn, sẵn sàng chiến đấu và mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh.
Bài, ảnh: HỒNG PHÚC