Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Kỳ họp lịch sử mở ra một kỷ nguyên phát triển mới

Thứ Hai, 05/05/2025, 10:53 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng nay 5/5, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc trọng thể. Đây là kỳ họp được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử, đánh dấu bước ngoặt thể chế trong tiến trình phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tham dự Phiên khai mạc, có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vừa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đang hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thời khắc lịch sử đặc biệt, đánh dấu ý chí và khát vọng phát triển mạnh mẽ của dân tộc ta.

Đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các luật và nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong việc tinh gọn tổ chức bộ máy, tháo gỡ thể chế, tạo đột phá phát triển, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển. Nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tự nguyện hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước.

Với tinh thần ấy, Kỳ họp thứ 9 lần này sẽ làm việc trong 37 ngày, thời lượng dài nhất từ trước đến nay với nhiều nội dung mang tính chiến lược cả về chính trị, pháp lý, kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh.

Sửa đổi Hiến pháp - nhiệm vụ mang tính chiến lược

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát thực tiễn. Quốc hội sẽ thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp với cách làm mới, lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân để bảo đảm tính dân chủ, đồng thuận cao.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 34 dự án luật, 11 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác thuộc các lĩnh vực then chốt như tổ chức bộ máy nhà nước, quốc phòng - an ninh, tư pháp, quản lý vốn nhà nước, tài chính, giáo dục, khoa học - công nghệ, dữ liệu cá nhân, chuyển đổi số...

Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại phiên khai mạc.
Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại phiên khai mạc.

Kỳ vọng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững

Kỳ họp cũng sẽ thảo luận các báo cáo quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó có quyết toán ngân sách năm 2023, đánh giá tình hình năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét điều chỉnh dự toán ngân sách để bố trí ít nhất 3% cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trụ cột cho tăng trưởng 8% trong năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia, quyết định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI, rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026.

Tăng cường giám sát, lắng nghe ý kiến Nhân dân

Quốc hội sẽ dành 1,5 ngày cho hoạt động chất vấn, tập trung vào các lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống Nhân dân. Đồng thời, xem xét các báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri. Đây là minh chứng cho việc Quốc hội luôn lắng nghe và đồng hành cùng cử tri, bảo đảm trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền.

Quyết tâm đổi mới vì tương lai phát triển bền vững

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp lịch sử, thực hiện đột phá về thể chế để bước vào một kỷ nguyên của hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa và phát triển bền vững”. Ông đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đổi mới, thảo luận sâu sắc và đưa ra các quyết định đúng đắn, góp phần để kỳ họp đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và hành động, Kỳ họp thứ 9 kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước, đặt nền móng vững chắc cho công cuộc hiện đại hóa và hội nhập toàn diện.

CHÂU VŨ - PHÚC LƯU
(Từ Hà Nội)

 

;
.