CHUẨN BỊ SÁP NHẬP XÃ, PHƯỜNG

Khẩn trương nhưng không gây xáo trộn

Thứ Tư, 28/05/2025, 17:46 [GMT+7]
In bài này
.

Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền 2 cấp đang bước vào giai đoạn nước rút. Cùng với tinh thần khẩn trương triển khai các công việc phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương tại Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đang nỗ lực duy trì bộ máy vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Anh Quý, công chức Tư pháp-Hộ tịch trả kết quả thủ tục hành chính đến người dân  tại Bộ phận một cửa UBND phường Long Tâm, TP.Bà Rịa.
Ông Phạm Anh Quý, công chức Tư pháp-Hộ tịch trả kết quả thủ tục hành chính đến người dân tại Bộ phận một cửa UBND phường Long Tâm, TP.Bà Rịa.

Hoàn tất trước 15/7

Theo Kết luận số 157-KL/TW ngày 25/5 của Bộ Chính trị, các địa phương phải hoàn tất việc sắp xếp cấp xã trước ngày 15/7. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, sau sắp xếp, toàn tỉnh sẽ còn 30 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 77 đơn vị hiện nay.

UBND tỉnh xác định, đây không chỉ là việc tổ chức lại đơn vị hành chính mà còn là cơ hội để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, mở rộng không gian phát triển và tận dụng tối đa tiềm năng kinh tế từng địa phương. Các địa phương như Bà Rịa, Long Đất, Châu Đức, Xuyên Mộc… đang triển khai đồng loạt công việc: rà soát hồ sơ, chỉnh lý dữ liệu, kiểm kê tài sản, sắp xếp lại nhân sự.

Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá tình hình sử dụng biên chế để hoàn thiện phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập. Công việc này hoàn thành trước 15/6. Việc kiện toàn tổ chức các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể cấp xã sẽ hoàn thành trước ngày 30/6. UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ quá trình phải đảm bảo đúng tiến độ, nhưng đồng thời không làm gián đoạn hoạt động của chính quyền cơ sở.

Không để gián đoạn, trì trệ giải quyết hồ sơ 

Tại Bộ phận một cửa phường Long Tâm (Bà Rịa), công chức Tư pháp-Hộ tịch Phạm Anh Quý vẫn miệt mài hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, hỗ trợ thiết lập chữ ký số, bổ sung hồ sơ và giải thích các quy định liên quan. Anh Yên và chị Quý, người dân đến đăng ký kết hôn, chia sẻ: “Công chức ở đây rất tận tình, còn chuẩn bị cả thư chúc mừng, chúng tôi rất hài lòng”.

Ông Quý thừa nhận, việc sáp nhập phường Long Tâm với Hòa Long và Long Phước thành phường Tam Long khiến đội ngũ công chức không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, mọi người vẫn nghiêm túc thực hiện công việc, sẵn sàng chấp hành sự phân công của cấp trên. Bản thân ông với hơn 20 năm công tác, bày tỏ mong muốn tiếp tục được làm việc chuyên môn tại đơn vị mới.

Tại UBND TT.Phước Hải, huyện Long Đất, ông Huỳnh Văn Hòa, công chức địa chính cũng khẩn trương giải quyết, chỉnh lý hồ sơ để chuẩn bị bàn giao khi sáp nhập cấp xã.

Ông Hòa cho biết, đầu năm 2025, công chức thị trấn đã trải qua lần sáp nhập xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải (khi 2 huyện Long Điền-Đất Đỏ hợp nhất thành Long Đất). Quá trình đó giúp đội ngũ công chức nơi đây nắm vững quy trình, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong việc xử lý hồ sơ, chỉnh lý dữ liệu và bàn giao tài sản. Nhờ vậy, khi tiếp tục thực hiện sáp nhập xã Phước Hội với thị trấn Phước Hải để thành lập xã Phước Hải mới, công chức địa phương đã chủ động triển khai công việc, không bị lúng túng.

Chủ động rà soát, kịp tiến độ sáp nhập 

Lãnh đạo địa phương tại các đơn vị sắp xếp đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện sắp có nhiều thay đổi về bộ máy.

Chủ tịch UBND thị trấn Phước Hải Phan Văn Hảo cho biết, tuy có tâm lý băn khoăn vì chưa rõ phân công công việc sau sáp nhập, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức vẫn làm việc nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ chung.

Tại phường Long Tâm, ông Phạm Nguyễn Khánh Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết công tác chuẩn bị sáp nhập đang được gấp rút hoàn tất. Phường tổ chức gặp gỡ cán bộ, công chức, bán chuyên trách để lắng nghe tâm tư, tạo sự đồng thuận. 3 trường hợp cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ theo chế độ cũng đã được lập danh sách trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Cùng với đó, các xã, phường khác trong tỉnh cũng đang tích cực triển khai các đầu việc theo chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo tiến độ sáp nhập nhưng vẫn giữ cho bộ máy hành chính hoạt động liên tục, hiệu quả, không để người dân và doanh nghiệp bị gián đoạn trong giao dịch.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

 
;
.