.

Vững bền một dải non sông

Cập nhật: 16:00, 22/04/2025 (GMT+7)

Sáng 22/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức chương trình gặp mặt những người tham gia kháng chiến tại Bà Rịa-Vũng Tàu trước 30/4/1975; kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (27/4/1975 - 27/4/2025); 50 năm giải phóng miền Nam với chủ đề  “Vững bền một dải non sông”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh BRT, các nền tảng số BRT và trên 40 kênh truyền hình của các tỉnh thành cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tham dự chương trình gặp mặt.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tham dự chương trình gặp mặt.

Dự chương trình gặp mặt có: ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh… và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ; thương, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, cùng 500 đại biểu là những người từng tham gia kháng chiến tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự chương trình họp mặt.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự chương trình họp mặt.

Những thước phim tư liệu trình chiếu tại chương trình gặp mặt đã tái hiện ký ức lịch sử hào hùng từ nửa thế kỷ trước. Đó là Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Những ngày tháng ấy, với khí thế dũng mãnh, thần tốc, táo bạo, bí mật và bất ngờ, quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Sư đoàn Sao Vàng, đơn vị A23 Đặc công thủy Vũng Tàu và các đơn vị vũ trang, tổ chức nhiều mũi tiến công, đấu tranh, chiến đấu oanh liệt, tổng tiến công và nổi dậy giải phóng toàn tỉnh, góp phần thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để non sông nối liền một dải.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ tham dự chương trình.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ tham dự chương trình.

Chương trình cũng gợi nhớ ký ức đau thương mà anh dũng của những ngày tháng 4 rực lửa qua lời kể của các chứng nhân lịch sử: Đại úy Nguyễn Văn Hồng, Nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng; ông Lê Tấn Hùng, Nguyên Trung đội trưởng Trung đội 1, Tiểu đoàn 445; bà Lê Thị Mai, nguyên Đảng viên B nội thành Vũng Tàu; bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc Chiến sĩ Cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày; ông Lê Văn Thức, cựu tù chính trị Côn Đảo…

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tri ân.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí trang nghiêm của buổi gặp mặt, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ, thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh cống hiến cả đời mình, viết lên những trang sử hào hùng và rất đỗi tự hào trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương và đất nước.

Ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện cho thế hệ tham gia kháng chiến trao bộ Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho đại diện tuổi trẻ của tỉnh.
Ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện cho thế hệ tham gia kháng chiến trao cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho đại diện tuổi trẻ của tỉnh.

“Mỗi người tham gia kháng chiến đều là một phần của bản anh hùng ca dân tộc - nơi mà máu, nước mắt, mồ hôi, lòng quả cảm và tinh thần bất khuất hòa quyện tạo nên thắng lợi. Các đồng chí chính là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, phẩm chất cách mạng kiên trung và khí tiết cao đẹp của Nhân dân Việt Nam anh hùng. Sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi là tài sản tinh thần vô giá, là ngọn nguồn sức mạnh để chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường dựng xây quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, thịnh vượng”, bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình gặp mặt.
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình gặp mặt.

“Vững bền một dải non sông” còn khơi gợi niềm xúc động, tự hào bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật với những ca khúc bất hủ như: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Bước chân trên dãy Trường Sơn, Mỗi bước ta đi,  Bão nổi lên rồi, Giải phóng miền Nam, Bài ca không quên… với sự góp mặt của các ca sĩ “gạo cội” như Trọng Tấn, Anh Thơ, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, cùng đoàn văn công Bà Rịa - Long Khánh…

TUYẾT MAI-KHÁNH CHI

 

Một số hình ảnh tại chương trình gặp mặt:

Các đại biểu đại diện cho hàng ngàn người tham gia kháng chiến tham dự chương trình.
Các đại biểu đại diện cho hàng ngàn người tham gia kháng chiến tham dự chương trình.

 

Ca sĩ Anh Thơ thể hiện ca khúc Lời ca dâng Bác.
Ca sĩ Anh Thơ thể hiện ca khúc Lời ca dâng Bác.

 

Tiết mục Bão nổi lên rồi do các cô, chú Đoàn văn công Bà Rịa-Long Khánh biểu diễn.
Tiết mục Bão nổi lên rồi do các cô, chú Đoàn văn công Bà Rịa-Long Khánh biểu diễn.

 

Tiết mục Bước chân trên dãy Trường Sơn do ca sĩ Trọng Tấn và Vũ đoàn Việt Hải biểu diễn đã làm sống lại trang sử oai hùng thống nhất đất nuớc.
Tiết mục Bước chân trên dãy Trường Sơn do ca sĩ Trọng Tấn và Vũ đoàn Việt Hải biểu diễn đã làm sống lại trang sử oai hùng thống nhất đất nuớc.

 

 
.
.
.