.

Phát triển con người là chìa khóa mở ra kỷ nguyên vươn mình

Cập nhật: 16:58, 21/04/2025 (GMT+7)

Ngày 21/4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Thời cơ và thách thức của Bà Rịa-Vũng Tàu trước thềm kỷ nguyên mới-Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Tại hội thảo, các đại biểu đã nhìn nhận, phân tích một cách sâu sắc những động lực mới, rào cản cần vượt qua và giải pháp khả thi để Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Các ông: Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;  Nguyễn Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đàm Xuân Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội thảo.
Các ông: Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đàm Xuân Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội thảo.

Nhận diện thời cơ và thách thức

Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, kỷ nguyên mới sẽ mang đến những cơ hội to lớn khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không chỉ là trung tâm của ngành dầu khí, cảng biển mà còn có nhiều tiềm năng để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn khác, như du lịch, công nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp cao. Cùng với đó, việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối với các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành là những bước đi quyết định để tỉnh vươn mình mạnh mẽ.

Bên cạnh thuận lợi, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng phải đối mặt những khó khăn, thách thức. TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh chia sẻ, hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19 và những vòng xoáy bất ổn địa chính trị mới trên thế giới đã ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh thời gian qua, nhất là đối với cảng biển, logistics và công nghiệp.

Song song đó, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng phải đối mặt với vướng mắc về thể chế cùng những điểm nghẽn về chính sách. Không chỉ vậy, năng lực của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu và nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ mới mang tính đột phá. Yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và kết cấu hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, kinh tế số trong xu thế phát triển bền vững cũng là thách thức cho tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Giải pháp phát triển con người là vấn đề trọng tâm và mang tính chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong ảnh: Cô và trò Trường THPT Vũng Tàu trong giờ học
Giải pháp phát triển con người là vấn đề trọng tâm và mang tính chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong ảnh: Cô và trò Trường THPT Vũng Tàu trong giờ học.

Coi phát triển con người là “chìa khóa”

Trên cơ sở nhận diện thời cơ và thách thức, tại hội thảo, các đại biểu đã khuyến nghị nhiều giải pháp giúp Bà Rịa-Vũng Tàu khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển. Trong đó, giải pháp phát triển con người được đề cập như một vấn đề trọng tâm và mang tính chiến lược trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ nhấn mạnh: “Thu hút nhân tài đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển trong kỷ nguyên mới”. Để làm được điều này, tỉnh cần triển khai các giải pháp phát triển toàn diện mạng lưới cơ sở GD-ĐT. Đồng thời, cần có chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài hợp lý, tránh tình trạng “chảy máu” chất xám. Điều quan trọng là tạo ra được một môi trường làm việc hấp dẫn, khuyến khích sự sáng tạo.

Đồng quan điểm, ThS. Đậu Ngọc Linh, Giảng viên Học viên Cán bộ TP.Hồ Chí Minh đề xuất: “Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là nhân tố cốt lõi để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.

Theo ThS. Đậu Ngọc Linh, việc tạo môi trường làm việc an toàn, minh bạch và cởi mở sẽ giúp cán bộ, công chức mạnh dạn đổi mới, thử nghiệm các giải pháp đột phá mà không e ngại rủi ro. Đồng thời, các chính sách bảo vệ và khen thưởng hợp lý sẽ tạo động lực để họ phát huy tối đa năng lực, đóng góp những sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và xây dựng văn hóa đổi mới trong khu vực công. 

Cũng nhấn mạnh yếu tố con người, ông Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, cần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới. Giải pháp được đề xuất trước hết là nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cán bộ, đảng viên…

Phát huy thế mạnh gắn liền với chuyển đổi số

Bên cạnh giải pháp “phát triển con người”, nhiều nội dung tham luận, thảo luận tại hội thảo đã đưa ra các đề xuất phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương gắn với chuyển đổi số.

Đề xuất phát triển ngành công nghiệp văn hóa, ông Hoàng Đình Kê, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cần được nhìn nhận thấu đáo và đề ra các bước triển khai bài bản. Trong đó, phải có kế hoạch, chương trình hành động theo lộ trình, phải tách bạch rõ nhiệm vụ phát triển văn hoá nói chung, không làm thay chiến lược phát triển ngành “công nghiệp văn hoá”. Song song đó, khẩn trương số hóa tài nguyên văn hóa. Những di sản văn hóa địa phương phải được xây dựng thành kho dữ liệu số để khai thác, quảng bá.

Còn theo TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ, trong kỷ nguyên mới, cần chú trọng đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, đưa Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng và quốc gia. Để thực hiện được mục tiêu này, cần phát triển hạ tầng số, công nghệ số và các dịch vụ thông tin và truyền thông; phát triển hạ tầng dữ liệu lớn, hình thành vùng động lực công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số, phát triển trung tâm dữ liệu…

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

.
.
.