Hướng tới những ngày tháng Tư lịch sử, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hành trình về nguồn nhằm tưởng nhớ đồng đội và ôn lại kỷ niệm những năm tháng chiến đấu oanh liệt.
![]() |
Hội viên Hội Cựu chiến binh TP.Vũng Tàu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Minh Đạm trong chuyến về nguồn vừa qua. |
Tri ân các anh hùng liệt sĩ
Cuối tuần qua, về nguồn tại căn cứ Minh Đạm (huyện Long Đất), CCB Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Hội CCB phường 7, TP.Vũng Tàu bồi hồi, xúc động, bày tỏ lòng cảm kích khi đứng trước anh linh 2.692 anh hùng liệt sĩ được thờ cúng tại Đền thờ liệt sĩ Minh Đạm thuộc di tích lịch sử Căn cứ Minh Đạm.
“Nơi mảnh đất thiêng liêng này, có nhiều bạn bè của tôi đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Tôi đến đây thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ các đồng đội”, CCB Nguyễn Xuân Hòa nói. Không trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, nhưng những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Lào và Campuchia, CCB Nguyễn Xuân Hòa càng trân trọng hơn giá trị của độc lập, hòa bình.
Khu di tích lịch sử Căn cứ Minh Đạm nằm trên núi Minh Đạm. Đây căn cứ cách mạng vững chắc của quân dân Bà Rịa-Vũng Tàu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây nay đã trở thành “địa chỉ đỏ” về nguồn nổi tiếng, thu hút nhiều đoàn khách. Đặc biệt, từ đầu tháng 3, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, mỗi ngày, di tích lịch sử Căn cứ Minh Đạm đón từ 250-500 khách đến tham quan. Trong đó, phần lớn là CCB, đoàn viên thanh niên về nguồn.
Cũng như CCB Nguyễn Xuân Hòa, 70 cán bộ, hội viên Hội CCB TP.Vũng Tàu đã có nhiều cảm xúc trong chuyến hành trình về nguồn, đến các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh trong những ngày này.
Đến với những “địa chỉ đỏ” nổi tiếng trong nước
Không chỉ ở trong tỉnh, Hội CCB TP.Vũng Tàu còn tổ chức về nguồn đến các “địa chỉ đỏ” nổi tiếng trong nước. Dự kiến trong tháng 4, hội tổ chức chuyến về nguồn tại di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh) và Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh). Đồng thời, tổ chức đoàn CCB tham quan các di tích lịch sử ở miền Trung như: Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị.
“Các chương trình về nguồn nhằm nối tiếp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta. Đây cũng là hình thức tri ân các anh hùng liệt sĩ, bồi dưỡng lòng yêu nước, tưởng nhớ đồng đội và ôn lại những năm tháng hào hùng của mỗi CCB và của quân, dân ta”, ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội CCB TP.Vũng Tàu nói.
Hướng tới chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam và giải phóng Côn Đảo, các cấp hội CCB trong tỉnh chọn các di tích lịch sử cách mạng để về nguồn.
Ông Võ Văn Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh, nhiều CCB tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đặc biệt là Chiến dịch mùa Xuân năm 1975 vẫn còn khỏe mạnh. Họ luôn khao khát trở lại chiến trường xưa. Vì vậy, hội đã xây dựng kế hoạch, vào giữa tháng 4/2025, sẽ tổ chức đoàn gồm 80 CCB về thăm di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Hành trình về nguồn này nhằm giúp các CCB ôn lại những năm tháng đấu tranh oanh liệt, để những người may mắn còn sống sau chiến tranh thắp nén nhang tưởng nhớ, tri ân đồng đội.
Bài, ảnh: THI PHONG