Thời điểm này, các đơn vị nhận quân đã chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), đảm bảo đúng kế hoạch.
![]() |
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới. |
Đảm bảo các khâu đón tân binh
Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm tích cực chuẩn bị mọi mặt để tiếp nhận CSM, sẵn sàng cho mùa huấn luyện năm 2025. Đây là tiền đề quan trọng nhằm tạo sự yên tâm, phấn khởi cho CSM rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Năm nay, đơn vị sẽ tiếp nhận, huấn luyện 360 CSM tại Tiểu đoàn 440 và Tiểu đoàn 500. Xác định “rèn cán” rồi mới “luyện binh”, Trung đoàn đã tập trung vào khâu bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ huấn luyện, coi đây là yếu tố quyết định đến chất lượng huấn luyện của đơn vị. Trung đoàn đã kiện toàn cán bộ khung từ cấp tiểu đội trở lên, triển khai tập huấn khung huấn luyện, chuẩn bị giáo án, bài giảng...
Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Minh Đạm cho biết, bên cạnh huấn luyện, đơn vị chú trọng bố trí nơi ăn ở, tăng gia sản xuất, rèn luyện kỹ năng, chăm sóc sức khỏe, y tế cho các tân binh trong quá trình huấn luyện ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Địa điểm huấn luyện, mô hình học cụ, thao trường, tư trang cá nhân, lương thực thực phẩm…đã được chuẩn bị kỹ lưỡng”, Trung tá Đoàn Thanh Tuấn thông tin.
Năm 2025, Bà Rịa-Vũng Tàu giao quân cho 9 đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn Bộ binh 5; Lữ đoàn Thông tin 23; Trường bắn quốc gia khu vực 3; Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7; Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. |
Năm 2025, Trung tâm Huấn luyện, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 1.000 CSM của 5 tỉnh, thành phố, gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ và Kiên Giang.
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện, BTL Vùng 2 Hải quân, đơn vị đã chủ động chuẩn bị tốt về mọi mặt, trong đó chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện; tổ chức tập huấn cán bộ huấn luyện; xây dựng văn kiện, giáo án huấn luyện theo quy định. Đơn vị đã tu sửa, xây dựng doanh trại sáng, xanh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy nhằm tạo ấn tượng cho CSM ngay khi nhập ngũ vào đơn vị.
“Đến nay, mọi công tác đã sẵn sàng chào đón những công dân ưu tú về huấn luyện CSM tại đơn vị với tinh thần “đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”. Đơn vị quyết tâm giành kết quả cao từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM năm 2025”, Đại tá Nguyễn Hữu Lương nói.
![]() |
Cán bộ Trung đoàn Minh Đạm chuẩn bị nơi ăn chốn ở, sẵn sàng đón chiến sĩ mới năm 2025. |
Sẵn sàng công tác huấn luyện
Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tiếp nhận và huấn luyện CSM, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai các Nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai chương trình tiếp nhận và đón tân binh theo đúng quy định.
Bộ CHQS tỉnh cũng thành lập đoàn kiểm tra công tác đón và huấn luyện CSM tại Trung đoàn Minh Đạm. Đoàn đã tiến hành kiểm tra kế hoạch huấn luyện CSM, việc chuẩn bị nơi ăn, ngủ, nghỉ, công tác bảo đảm quân trang, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cho tân binh.
“Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu các đơn vị sau khi tiếp nhận CSM cần nắm tình hình tư tưởng, bảo đảm an toàn đơn vị; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; tổ chức tốt huấn luyện dự khóa cho CSM; chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các loại vũ khí, trang bị phục vụ huấn luyện, cấp phát đầy đủ, công khai tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội. Đặc biệt, các đơn vị phải duy trì nghiêm quy trình khám phúc tra sức khỏe CMS, tăng cường công tác vệ sinh, phòng dịch, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội”, Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.
Bài, ảnh: HỒNG PHÚC