Đủ tự tin, đủ năng lực để đạt tăng trưởng 8% trở lên

Thứ Sáu, 21/02/2025, 17:28 [GMT+7]
In bài này
.

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến, sáng 21/2.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Khó khăn nhiều nhưng thời cơ không ít

Thông tin tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho biết, năm 2025 dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có các cơ hội, thời cơ mới từ sự thay đổi của cục diện kinh tế, chính trị thế giới, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, thương mại, đầu tư toàn cầu và các xu thế lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, kinh tế xanh... có thể tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế nước ta.

Do đó, trong thời gian tới, các giải pháp được đề xuất là đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho DN và dự án; luôn đồng hành, hỗ trợ thực hiện các cơ chế thí điểm, đặc thù, tạo “luồng xanh” cho dự án công nghệ cao. Bên cạnh đó, cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chính sách đột phá về đầu tư, tài chính, đấu thầu, thử nghiệm có kiểm soát, quỹ đầu tư mạo hiểm, khoa học công nghệ và thương mại hóa nghiên cứu DN; rà soát, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, chồng chéo để tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Các cơ chế về thuế, tín dụng cần được xây dựng để hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa, phấn đấu năm 2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng từ 12% trở lên.

Về du lịch, mục tiêu năm 2025 là đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, 120-130 triệu lượt khách nội địa. Việt Nam cũng cần khai thác hiệu quả 17 FTA đã ký, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo trong nước.

Cùng với cả nước, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10% trở lên vào năm 2025 và giữ vững 2 con số trong giai đoạn tới. Tỉnh đã xác định các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm để khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ công nghiệp, hạ tầng giao thông, cảng biển và các yếu tố khác.

Đột phá, quyết liệt hơn và chỉ bàn làm 

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, bộ, ngành đã báo cáo, đề xuất các giải pháp và kiến nghị một số nội dung để thực hiện mục tiêu phát triển ít nhất 8% trong năm 2025 và 2 con số trong thời gian tới. Qua đó, thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các báo cáo, ý kiến với tinh thần "chiến đấu" cao, có giải pháp cụ thể, mang tính khả thi cao của các bộ, ngành và địa phương. 

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng nêu rõ, tình hình mới, yêu cầu mới phải có cách ứng xử mới, cách làm mới, đột phá hơn, quyết liệt hơn, các cấp, ngành, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đấy; phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Thủ tướng nhận định, chúng ta có đủ tự tin, đủ điều kiện, đủ năng lực để quyết tâm đạt tăng trưởng 8% trở lên, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Điều đáng mừng là chúng ta thấy tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trong toàn dân.

Sau khi đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian liên quan đến hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội..., Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: "Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, phải phát huy trách nhiệm với lịch sử, với Đảng, Nhà nước, với Nhân dân, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân".

Bài, ảnh: QUANG VINH

;
.