.

Chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Cập nhật: 17:38, 22/08/2024 (GMT+7)

Thực hiện phong trào thi đua Cựu Chiến binh (CCB) gương mẫu, giai đoạn 2019-2024, các cấp Hội CCB toàn tỉnh đã thực hiện nhiều việc thiết thực, ý nghĩa, được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao và Nhân dân yêu mến. Qua đó,  góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, tô thắm thêm hình ảnh về người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.

Hội CCB tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể trao tặng nhà Nghĩa tình đồng đội cho ông Võ Đình Quang, con liệt sĩ, gặp khó khăn về nhà ở (ở phường 10, TP.Vũng Tàu) tháng 12/2023.
Hội CCB tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể trao tặng nhà Nghĩa tình đồng đội cho ông Võ Đình Quang, con liệt sĩ, gặp khó khăn về nhà ở (ở phường 10, TP.Vũng Tàu) tháng 12/2023.

Xây dựng đô thị văn minh

Từ thành thị đến nông thôn, không khó để bắt gặp hình ảnh cán bộ, hội viên Hội CCB gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đồng hành giúp dân. Họ là những người lính can trường, dũng cảm vượt mọi khó khăn, gian khổ trong kháng chiến. Nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, họ tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ, cống hiến, dựng xây quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh hơn.

Đơn cử, tại TP.Vũng Tàu, thực hiện “Năm chỉnh trang đô thị”, xây dựng thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, Hội CCB thành phố và các phường, xã đã chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong các công việc.

Ông Giang Công Đàm, Chủ tịch Hội CCB phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) cho biết, trước đây, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đổ rác, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định làm mất mỹ quan đô thị. Vì vậy, Hội CCB phường đã cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động  “mưa dầm thấm lâu” kết hợp xử lý vi phạm nên các hộ kinh doanh đã tự nguyện ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khiến đường phố sạch, đẹp, gọn gàng hơn.

“Chúng tôi còn tích cực tham gia các tổ bảo đảm ANTT ở khu phố, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý các vấn đề về ANTT, ATGT kịp thời. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố biển xinh đẹp, thân thiện và an toàn trong mắt du khách”,  ông Giang Công Đàm nói.

Trong khi đó, tại ấp 6, xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) nhận thấy thanh, thiếu niên thiếu địa điểm vui chơi, TDTT công cộng, ông Hồ Văn Giải (CCB-Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp) đã cùng cán bộ, hội viên đóng góp và vận động Nhân dân được hơn 100 triệu đồng để cải tạo khu đất bị bỏ hoang thành sân bóng đá cho các cháu vui chơi. Cũng từ uy tín, trách nhiệm nêu gương cán bộ hội viên Chi hội CCB ấp 6 đã vận động, lắp hơn 3km bóng đèn chiếu sáng giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn vào ban đêm.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có 3.250 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội (chiếm hơn 20% tổng số hội viên CCB). Giai đoạn 2019-2024, các cấp Hội CCB toàn tỉnh đã quyên góp, hỗ trợ xây dựng và trao 30 căn nhà nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 105 căn nhà bị dột nát, xuống cấp cho hội viên khó khăn, trị giá 6 tỷ đồng…

Chăm lo đời sống hội viên

Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” kết hợp chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động. Qua triển khai thực hiện, đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được các cấp hội duy trì và nhân rộng như: “Tuyến đường CCB tự quản”, “Ngôi nhà 10.000 đồng”, “Thẻ BHYT nghĩa tình”, “Nuôi heo đất khuyến học”, “Cổng trường bình an”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, “Hũ gạo đồng đội”…

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tự lực tự cường, không ai bị bỏ lại phía sau Hội đã đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, đưa phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Tính đến hết quý II/2024, 100% hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Hiện nay, không còn hộ hội viên ở nhà tạm.

Ông Mã Thành Sơn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận định, những năm qua, bằng uy tín, trách nhiệm nêu gương, cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, Nhân dân tin yêu, ủng hộ.

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, tạo sức lan tỏa sâu rộng, Hội tiếp tục quán triệt các cấp hội, người đứng đầu cơ sở hội xác định, nhận thức đúng đắn về phong trào thi đua gắn với xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; tăng cường phối hợp có hiệu quả giữa các cấp Hội CCB với lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội CCB tỉnh đã vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen. 

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH 

.
.
.