Xây dựng đảo Ngọc từ nơi ngục tù

Thứ Sáu, 26/07/2024, 14:08 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời điểm đó với cương vị là Chủ tịch Quốc hội, trong chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Côn Đảo trong 2 ngày 24 và 25/4/2010.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời điểm năm 2010 là Chủ tịch Quốc hội viếng Nghĩa trang Hàng Dương.Ảnh: ĐỖ HOÀI NAM.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu viếng Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: ĐỖ HOÀI NAM.

Ông Trương Hoàng Phục, nguyên Bí thư Huyện ủy Côn Đảo cho rằng, nhờ lời căn dặn và sự chỉ đạo đó, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Côn Đảo luôn ghi nhớ, thực hiện cùng những quyết sách chiến lược của Trung ương đã xây dựng nên Côn Đảo như ngày nay. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời điểm năm 2010 là Chủ tịch Quốc hội thăm hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: ĐỖ HOÀI NAM.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: ĐỖ HOÀI NAM.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề mà huyện Côn Đảo cần quan tâm với mong muốn huyện đảo có định hướng bứt phá mạnh mẽ, phát triển bền vững.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Côn Đảo là địa phương có những di tích, chứng tích lịch sử cách mạng có một không hai, thực sự là báu vật thiêng liêng của cách mạng Việt Nam. 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Côn Đảo vào tháng 4/2010, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo. Ảnh: ĐỖ HOÀI NAM.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo. Ảnh: ĐỖ HOÀI NAM.

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, Côn Đảo cần đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục truyền thống cách mạng và lịch sử, phát huy khí phách cách mạng, truyền thống văn hóa, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng để giữ nguyên giá trị đích thực.

Qua đó, góp phần lưu truyền và cổ vũ cho các thế hệ, ra sức phấn đấu tu dưỡng, cống hiến và xây dựng quê hương đất nước.

Ông Trương Quang Phục, nguyên Bí thư Huyện ủy Côn Đảo nhớ lại kỷ nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo tháng 4/2010.
Ông Trương Hoàng Phục, nguyên Bí thư Huyện ủy Côn Đảo nhớ lại kỷ nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo tháng 4/2010.

Xây dựng Côn Đảo từ “địa ngục tù trần gian” thành một hòn đảo Ngọc, xứng đáng với sự cống hiến xương máu của bao thế hệ cha anh. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững chắc, góp phần giữ bình yên cho Tổ quốc thân yêu.

Sau khi làm việc với chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, cựu tù Côn Đảo.

Mẹ liệt sĩ Võ Thị Thanh (trú khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo) là thân nhân liệt sĩ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, năm nay đã tròn 90 tuổi. Bà vẫn nhớ hình ảnh vị lãnh đạo cấp cao thân tình và đáng kính. Giờ đây, bà vẫn còn lưu giữ đoạn phim được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thời điểm đó và vô cùng xúc động trước sự ra đi của ông. 

Mẹ liệt sĩ Võ Thị Thanh bồi hồi xúc động xem hình ảnh lưu lại kỷ niệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến thăm bà vào tháng 4/2010.
Mẹ liệt sĩ Võ Thị Thanh bồi hồi xúc động xem hình ảnh lưu lại kỷ niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm bà vào tháng 4/2010.

Bà Võ Thị Thanh kể lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó đã gọi bà bằng chị và xưng em và tự tay trao tặng bà một phần quà cùng lời động viên giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa cho con cháu.

 “Trong lúc trò chuyện, tôi cảm nhận được sự chân tình, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho thân nhân liệt sĩ. Từ cử chỉ, lời nói, ánh mắt đều rất thân thiện, gần gũi”, mẹ liệt sĩ Võ Thị Thanh bồi hồi nhớ lại.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG  

;
.