Sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống

Chủ Nhật, 07/07/2024, 17:15 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 10 năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

BĐBP tỉnh phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 tiếp nhận công dân nước ngoài bị nạn trên biển.
BĐBP tỉnh phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 tiếp nhận công dân nước ngoài bị nạn trên biển.

Luôn trong tâm thế sẵn sàng

Bà Rịa-Vũng Tàu là vùng biển có lưu lượng tàu cá, tàu hàng, tàu dịch vụ rất lớn, diễn biến thời tiết trên vùng biển khó lường, nhất là trong mùa mưa bão. Vì vậy, BĐBP tỉnh xác định công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn (CHCN) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính thường xuyên, lâu dài.

Trong đó, Hải đội 2 Biên phòng là đơn vị kỹ thuật tàu thuyền, cơ động mặt nước, được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vùng biển của tỉnh. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong triển khai tìm kiếm, CHCN trên biển. Vùng hoạt động của Hải đội 2 bao gồm cả khu vực từ cửa sông Cái Mép tiếp giáp TP.Hồ Chí Minh đến Bình Châu, kết nối với Bình Thuận và vùng biển Côn Đảo với bán kính hoạt động xung quanh đảo là 12 hải lý.

Đơn cử, tháng 2/2023, Hải đội 2 Biên phòng đã điều động kíp tàu BP 13-19-01 gồm 8 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tổ chức phối hợp cứu nạn tàu AH SHIN, quốc tịch Panama bị cháy hầm hàng trên vùng biển Vũng Tàu. 

Cũng là đơn vị nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển, Đồn Biên phòng Côn Đảo thời gian qua đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tàu cá tham gia CHCN khi có sự cố trên biển. Trong đó, đơn vị đã xử lý hiệu quả 86 phương tiện bị nạn trên biển, cứu sống 165 thuyền viên, hỗ trợ chuyển tuyến 36 thuyền viên về đất liền tiếp tục điều trị. 

Chẳng hạn, ngày 29/1 vừa qua, Đồn Biên phòng Côn Đảo nhận tin báo về việc 12 thuyền viên quốc tịch nước ngoài đang gặp nạn ở khu vực biển cách huyện Côn Đảo khoảng 17 hải lý. Ngay sau khi tiếp nhận, đồn cử 4 cán bộ và trưng dụng 1 tàu cá tham gia cứu nạn. Đến tối cùng ngày, đơn vị đã tiếp cận, đưa 12 thuyền viên về đồn chăm sóc, bố trí chỗ nghỉ ngơi và khám sức khỏe. 

Từ năm 2014 đến năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 1.382 vụ tai nạn, thảm họa, sự cố thiên tai, trong đó có 1.332 vụ trên biển. Hậu quả làm 480 người chết, 392 người mất tích, 201 người bị thương.
BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức CHCN 27 phương tiện với 1.081 người gặp nạn; đơn vị còn phối hợp thu gom 6.425 tấn dầu tràn tại Bãi Trước Vũng Tàu (năm 2014). Ngoài ra, lực lượng BĐBP tỉnh còn tổ chức 18 lần diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với 8.302 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Theo Trung tá Đào Xuân Hoạt, Chính trị viên Hải đội 2 Biên phòng, để hoàn thành tốt công tác tìm kiếm CHCN, đơn vị thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luyện tập theo từng phương án, dự đoán tình huống có thể xảy ra. Đồng thời duy trì kết nối với các ngành chức năng trong xử lý sự cố trên biển cũng như phối hợp tuyên truyền đến bà con ngư dân. 

Trung tá Đào Xuân Hoạt nói: “Trong 10 năm qua, đơn vị tìm kiếm, CHCN thành công 13 phương tiện với 85 người; đưa 5 thi thể người bị nạn vào bờ. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của người lính biên phòng, phải chủ động với mọi tình huống”.

“Không chỉ hỗ trợ người và tàu gặp nạn trên biển, đơn vị còn tuyên truyền nhắc nhở ngư dân neo đậu tàu thuyền khi vào mùa mưa bão. Mục tiêu để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiệt hại mức thấp nhất về tài sản cho ngư dân”, Thiếu tá Nguyễn Văn Năng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Côn Đảo chia sẻ.

Mới đây, phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, CHCN, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể lực lượng BĐBP tỉnh trong công tác tìm kiếm CHCN. 

Theo Phó Tư lệnh BĐBP, từ năm 2020 đến nay, địa bàn tỉnh thường bị tác động do các cơn bão, gió mùa, triều cường gây mưa lớn, sạt lở hàng chục km bờ biển huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo. Tuy nhiên, BĐBP tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, chủ động đề ra chủ trương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh.

“BĐBP tỉnh rất chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, thể hiện sự dũng cảm không ngại khó khăn. Trong đó một số vụ việc xử lý hiệu quả như tham gia cứu hộ vụ chìm tàu Hải Thành năm 2017, phối hợp đưa vào bờ an toàn 303 công dân Sri Lanka. Bạn bè quốc tế cũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực này”, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nói.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu BĐBP tỉnh cần tiếp tục công tác phòng chống thiên tai, chú trọng việc huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng phối hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân, nâng cao nhận thức ứng phó thiên tai, bảo đảm tốt phương châm 4 tại chỗ.

Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM

 
;
.