Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng

Thứ Năm, 13/06/2024, 16:28 [GMT+7]
In bài này
.

Sau khi đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh, chiều 13/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Trung ương tiếp tục đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng tỉnh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng đi với Phó Chủ tịch nước có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Đón tiếp đoàn có Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Đào Xuân Ánh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam (hàng đầu thứ 2 từ trái qua); ông Nguyễn Dũng Tiến, Trợ lý Phó Chủ tịch nước (hàng đầu thứ 3 từ trái qua) cùng các đại biểu tham dự chương trình.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Văn Bảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị được thành lập vào tháng 8/1977 với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ quản lý, đảm bảo an ninh trật tự cho 61 bến cảng thuộc 2 cửa khẩu cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai), 10 cảng xuất dầu không bến ngoài khơi, 83 vị trí neo và thực hiện công tác thủ tục cho các phương tiện ra vào, hoạt động tại các khu vực bến phao ITC, BP1, BP2, BP3. Địa bàn đơn vị đóng quân phân tán, trải dài từ TP.Vũng Tàu đến chân cầu Đồng Nai.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Mặc dù địa bàn phức tạp, trải dài, nổi lên một số hoạt động như mua bán, tàng trữ trái phép ma tuý; buôn lậu, gian lận thương mại…. nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn được bảo đảm. Đơn vị kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm, lập nhiều chiến công.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi đến thăm Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, biểu dương đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng; triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên các chiến sĩ mới của các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới trong các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước tặng bức tranh “Bác cùng chúng cháu hành quân” đến cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.
Phó Chủ tịch nước tặng bức tranh “Bác cùng chúng cháu hành quân” đến cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, luôn là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân; đoàn kết nội bộ, thống nhất trong công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhân chuyến thăm và làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhân chuyến thăm và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Phải làm được “hai vai”, hài hòa cả hai nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội của Bà Rịa - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ tinh thông về nghề nghiệp; giữ vững bản chất đạo đức trong sáng; làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Đồng thời, giáo dục Nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật Nhà nước, ý thức tốt hơn, tránh xa vi phạm trên biển”, bà Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Nhóm PV THỜI SỰ

 
;
.