Bang Tây Australia chào mừng Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Năm, 13/06/2024, 11:24 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục chuyến công tác tại Australia, tối 11/6, tại Bảo tàng Boola Bardip, bà Jackie Jarvis, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm, Lâm nghiệp và Doanh nghiệp nhỏ, cùng các cơ quan chức năng của bang Tây Australia đã tổ chức buổi chào mừng Đoàn công tác tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi chào mừng, còn có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buỗi lễ chào mừng.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buỗi lễ chào mừng.

Phát biểu tại buổi chào mừng, bà Jackie Jarvis vui mừng chào đón Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thăm và làm việc tại bang Tây Australia. Bà khẳng định, bang Tây Australia và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng, với Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác được ký lần đầu tiên vào năm 2020, góp phần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt, gồm phát triển kinh tế, du lịch, giáo dục và đào tạo nghề, văn hóa và nghệ thuật. Bà hy vọng, việc ký mới Bản ghi nhớ vào ngày 12/6/2024 sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bên để cùng có lợi về kinh tế, chính trị và gắn kết người dân của hai địa phương.

Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chụp hình lưu niệm cùng các cơ quan chức năng bang Tây Australia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth.
Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chụp hình lưu niệm cùng các cơ quan chức năng bang Tây Australia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth.

Phát biểu đáp từ, bà Nguyễn Thị Yến chân thành cảm ơn các cơ quan của chính quyền bang Tây Australia đã dành sự đón tiếp nồng hậu dành cho Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại thành phố Perth nhiều tiềm năng, xinh đẹp, năng động và thân thiện. Bà vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Qua khảo sát thực tế, bà nhận thấy hai địa phương vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo. Bà tin tưởng sau chuyến công tác này, các cơ quan chức năng và doanh nghệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và bang Tây Australia sẽ cùng kết nối, trao đổi và thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng hướng đến tương lai.

THẾ PHỤNG
(Từ Australia)

;
.