Khơi dậy đam mê đọc sách cho bộ đội

Thứ Năm, 18/04/2024, 16:26 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17/4, tại Trung đoàn Minh Đạm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức chương trình “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc”. Chương trình thu hút hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Chiến sĩ trẻ Trung đoàn Minh Đạm tham gia đọc sách tại chương trình “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”.
Chiến sĩ trẻ Trung đoàn Minh Đạm tham gia đọc sách tại chương trình “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”.

Đa dạng các loại sách

Từ sáng sớm, khuôn viên Trung đoàn Minh Đạm nhộn nhịp hơn mọi ngày. Tại khu vực sảnh hội trường, các chiến sĩ trẻ tất bật cho công việc cuối cùng trang trí triển lãm sách. Dưới bàn tay khéo léo, các chiến sĩ chăm chú gấp từng trang giấy, xếp thành bông hoa nhiều màu sắc, không gian trưng bày trở nên bắt mắt, cuốn hút hơn.

Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Chỉnh ủy Trung đoàn Minh Đạm cho biết, triển lãm trưng bày hơn 1.000 cuốn sách, được bố trí theo 5 chủ đề: Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; Biển đảo Việt Nam; Quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu; Quân đội anh hùng và Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng nhiều hình ảnh về lịch sử truyền thống LLVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Với chủ đề Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, gian trưng bày gần 200 cuốn sách về đường lối lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ vĩ đại.

Còn tại gian sách Quê hương, biển đảo Việt Nam, điểm nhấn ấn tượng và thu hút người xem là gần 300 cuốn sách được xếp theo mô hình Nhà giàn DK1. Nội dung sách viết về lịch sử quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, còn có nhiều thể loại sách văn học, sách lịch sử Việt Nam qua các triều đại, danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán tiêu biểu…

Gian sách Quân đội anh hùng và chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm 200 cuốn sách được các chiến sĩ trẻ sắp xếp theo mô hình “Hầm tướng Đờ-Cát” với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy. Nội dung sách đa dạng, phong phú, tập trung phản ánh quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam và chiến thắng Điện Biên Phủ…

Cầm cuốn sách “Tuổi thanh xuân ở Trường Sa” trên tay, chiến sĩ Trần Quốc Linh (Tiểu đội 10, Đại đội 1, Trung đội 3, Tiểu đoàn 440, Trung đoàn Minh Đạm) cho biết, tham gia chương trình, anh mới biết thế giới sách bao la. Những kiến thức mà Linh biết được về con người, lịch sử, biển đảo còn quá ít.

“Tôi không ngờ ở đây lại có nhiều sách hay và bổ ích đến vậy. Đọc cuốn sách “Tuổi thanh xuân ở Trường Sa”, tôi rất cảm động và thấu hiểu hơn về nỗi vất vả của người lính hải quân. Sau này, tôi sẽ đến thư viện của đơn vị đọc sách thường xuyên hơn để bổ sung kiến thức cho mình”, Linh nói.

Bên cạnh các đầu sách, Bộ CHQS tỉnh còn trưng bày 30 tấm ảnh tiêu biểu của LLVT tỉnh, khắc họa những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang và những hoạt động nổi bật trong quá trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Các chiến sĩ giao lưu với diễn giả Lê Thị Hiếu Thảo  (giảng viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu) về kỹ năng đọc sách.
Các chiến sĩ giao lưu với diễn giả Lê Thị Hiếu Thảo (giảng viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu) về kỹ năng đọc sách.

Lan tỏa phong trào đọc sách

Ông Trần Xuân Chỉnh, cán bộ Phòng Nghiệp vụ (Thư viện tỉnh) cho biết, đây là lần thứ 3 Bộ CHQS tỉnh phối hợp với thư viện tổ chức chương trình “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” tại Trung đoàn Minh Đạm. Đợt này, Thư viện tỉnh sẽ luân chuyển sách cho Bộ CHQS tỉnh với nhiều đầu sách như: Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại, lịch sử Việt Nam, lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, lịch sử quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu…

Ngoài ra, để ngày sách không khô khan, ban tổ chức đã lồng ghép các hoạt động thú vị khác như: Giới thiệu sách, bình sách; giao lưu với diễn giả để truyền cảm hứng lan tỏa phong trào đọc sách trong toàn đơn vị. “Các hoạt động nhằm khuyến khích bộ đội đọc sách, tạo không gian văn hóa lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị”, ông Trần Xuân Chỉnh bày tỏ.

Thượng tá Đoàn Xuân Sơn cho biết thêm, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức các hoạt động thúc đẩy phong trào đọc sách và xây dựng văn hóa đọc. Do đặc thù quân đội, các chế độ trong ngày, trong tuần đã kín thời gian của quân nhân, nên thời gian đọc sách được bố trí vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Vì vậy, đơn vị thường tổ chức lồng ghép các hoạt động sinh hoạt tại đơn vị gắn với việc đọc sách, khơi dậy niềm đam mê đọc trong cán bộ, chiến sĩ.

“Việc khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đọc sách, không chỉ hình thành văn hóa đọc, mà còn góp phần trang bị cho bộ đội có nhận thức chính trị vững vàng, đủ sức đề kháng trước tác động xấu từ bên ngoài, giữ vững tư tưởng trong đơn vị”, Thượng tá Đoàn Xuân Sơn chia sẻ.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

;
.