Đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến gần hơn với nhân dân

Thứ Ba, 16/01/2024, 19:09 [GMT+7]
In bài này
.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt nam giai đoạn 2019 - 2023” (gọi tắt là Đề án), Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 có nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật linh hoạt, sáng tạo đến nhân dân. Góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng các lực lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển cho ngư dân.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng các lực lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển cho ngư dân.

Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo đánh giá của Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật CSB Việt Nam cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn quản lý trong thời gian qua được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sát thực với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để thực hiện có hiệu quả đề án trong giai đoạn tới. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với biển, đảo Tổ quốc.

 Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, cho biết để Luật CSB lan tỏa sâu rộng vào cuộc sống của bà con nhân dân, ngư dân và trong từng cán bộ, chiến sĩ, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền Luật CSB Việt Nam.

Cụ thể, trước mỗi chuyến ngư dân ra khơi, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đến từng tàu cá, gặp từng ngư dân để cấp phát tờ rơi tuyên truyền và trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cho bà con nắm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như vận động các chủ phương tiện hoạt động, khai thác hải sản xa bờ và ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, tích cực vươn khơi, bám biển. Kết hợp với quá trình huấn luyện, thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm soát trên biển, đơn vị tổ chức hàng trăm lượt tàu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Kiểm ngư tuyên truyền cho hơn 3.500 lượt tàu thuyền.

“Hoạt động tuyên truyền trên biển thường gặp nhiều khó khăn, nhất là khi thời tiết xấu, nhưng mang lại hiệu quả cao, truyền tải trực tiếp những nội dung cần thiết đến người dân làm ăn sinh sống trên biển, nhất là bà con ngư dân. Góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân trong chấp hành quy định của pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn để phát triển kinh tế biển”, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 còn phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy các địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; tổ chức 14 Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” cho HS tại 37 trường THCS và THPT tại 7 tỉnh, thành với 5.100 HS tham gia và thu hút hàng ngàn HS, GV. Qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo cho HS, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển vừa phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền giữ gìn an ninh, an toàn biển, đảo.

Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức tuyên truyền

Theo Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy CSB Việt Nam, hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, trên biển, trong đó có vùng biển đơn vị quản lý tiếp tục diễn biến phức tạp và khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tiếp tục gia tăng, với tính chất ngày càng căng thẳng, quyết liệt. Vi phạm, tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo trong tình hình mới đã, đang đặt ra yêu cầu cao đối với công tác phối hợp, tuyên truyền biển, đảo.

Giai đoạn 2019-2023 Vùng CSB3 đã tiếp nhận, phát hành, cấp phát 1.487 cuốn Sổ tay pháp luật CSB Việt Nam, 1.500 cuốn Sổ tay tuyên truyền cho ngư dân; tổ chức 77 đợt tuyên truyền, phổ biến tập trung, phát tờ rơi, chiếu phim tư liệu, tài liệu, cho cho gần 91 ngàn lượt cán bộ, nhân dân, ngư dân trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với 54 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tổ chức viết, xây dựng các các tin bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về Luật CSB Việt Nam.

Để thực hiện hiệu quả Đề án trong giai đoạn mới, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, cho biết thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp phải luôn đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch phù hợp với tình hình nhiệm vụ, thực tiễn đơn vị. Kế hoạch phối hợp phải trao đổi, thống nhất chặt chẽ với địa phương, có tính khả thi cao, bảo đảm toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, xác định cụ thể nội dung, phương pháp, đối tượng tuyên truyền. Bảo đảm tốt chế độ, chính sách, phương tiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển.”, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH - ĐỨC ĐỊNH

;
.