CHÀO MỪNG 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12)

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu

Thứ Năm, 21/12/2023, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Minh Đạm (Bộ CHQS tỉnh).
Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Minh Đạm (Bộ CHQS tỉnh).

Coi trọng mọi khâu huấn luyện

Năm 2023, Tiểu đoàn 500, Trung đoàn Minh Đạm được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ huấn luyện 144 chiến sĩ mới thuộc các huyện Xuyên Mộc, Côn Đảo và TP.Vũng Tàu. Ngay từ những tháng đầu năm, đơn vị đã lên kế hoạch huấn luyện tỉ mỉ. Thao trường, bãi tập, mô hình học cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chiến sĩ được huấn luyện từ những điều nhỏ nhất như sắp xếp nội vụ, học điều lệnh và làm quen với súng, tư thế vận động… Sau 3 tháng hoàn thành chương trình huấn luyện, tân binh khi về đơn vị mới còn được tìm hiểu chuyên sâu tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, cách vận dụng linh hoạt kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, hành quân… “Quá trình huấn luyện giúp chúng tôi trưởng thành, bản lĩnh và cảm thấy tự hào hơn về lực lượng QĐND Việt Nam”, Binh nhì Trần Khương Trung, Tiểu đội 44, Trung đội 15, Đại đội 5, Tiểu đoàn 500 chia sẻ.

Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm cho biết, năm 2023, Trung đoàn Minh Đạm tiếp nhận, huấn luyện 380 chiến sĩ mới. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo Tiểu đoàn 440 và Tiểu đoàn 500, hai đơn vị trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới làm tốt công tác tham mưu sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đại đội, trung đội, xây dựng chương trình kế hoạch toàn khóa, giáo án, bài giảng huấn luyện theo quy định.

Đồng thời xác định nội dung, biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện sát với yêu cầu thực tế của đơn vị. Trong đó coi trọng huấn luyện cơ bản theo trình tự từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, giúp chiến sĩ thuần thục động tác, thích ứng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và thời tiết khí hậu.

Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, năm 2023, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức với hơn 1.500 người tham gia. Trong đó, nội dung diễn tập có nhiều điểm mới như: thực binh xử lý tình huống; huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự, Hải đội Dân quân tự vệ thực hành cơ động và tham gia đấu tranh trên biển… Đồng thời tổ chức huấn luyện 15.635 cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ, đạt hơn 100% kế hoạch. Kết quả đánh giá về huấn luyện 100% đạt yêu cầu.

Cơ bản, thiết thực, vững chắc

Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, Bộ CHQS tỉnh xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ là khâu đột phá quan trọng của LLVT tỉnh. Mùa huấn luyện của LLVT tỉnh diễn ra từ 1/3 đến 15/12/2023, chia thành 3 giai đoạn. Các lực lượng được huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có.

Quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ với rèn luyện thể lực, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, diễn tập chiến thuật, kết hợp làm công tác dân vận. Trong đó, công tác huấn luyện năm 2023 của LLVT tỉnh bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội thường trực; “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ và “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với dự bị động viên.

Để thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện, cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém. Từ đó tổ chức rút kinh nghiệm sau từng đợt huấn luyện. 

Kết quả huấn luyện, SSCĐ năm 2023 của LLVT tỉnh đạt hiệu quả cao. Cụ thể, 100% chiến sĩ có lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm.

Các nội dung kỹ thuật chiến đấu đều đạt 100% , trong đó trên 80% đạt khá, giỏi. “Thông qua công tác huấn luyện, diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương”, Đại tá Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

;
.