Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Thứ Tư, 11/10/2023, 10:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 17 để xem xét, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương tham dự hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU.
Đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương tham dự hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh (ảnh dưới) cho biết, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. “Đây là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới. Từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách, nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ; trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023”, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm, những nội dung trình tại hội nghị đều là vấn đề rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023, là nền tảng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến (ảnh trên) trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo giữa nhiệm kỳ đã tổng hợp, đánh giá khách quan, toàn diện bối cảnh tình hình trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài. Trong đó, chỉ rõ những ưu điểm nổi bật, hạn chế, khuyết điểm và phân tích nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ (ảnh trên) trình bày dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Theo đó, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen nhưng với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và sự quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, địa phương, DN, người dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU.
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

NHÓM PV THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

;
.