.

Thắt chặt tình đoàn kết quân - dân

Cập nhật: 19:15, 10/08/2023 (GMT+7)

Với nhiều mô hình thiết thực, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng Đơn vị dân vận tốt, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. 

Bác sĩ Quân y Bộ CHQS tỉnh khám bệnh cho người nghèo xã Bình Trung, huyện Châu Đức.
Bác sĩ Quân y Bộ CHQS tỉnh khám bệnh cho người nghèo xã Bình Trung, huyện Châu Đức.

Xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo LLVT đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội và nhân dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, nét mới của phong trào này là các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Điển hình như cuối tháng 7 vừa qua, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Từ thiện TP.Hồ Chí Minh, Ban CHQS huyện Châu Đức, UBND xã Bình Trung huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cùng bà con vệ sinh môi trường và tổ chức trồng hơn 500 cây hoa hoàng yến dọc đường giao thông thuộc thôn 1 (xã Bình Trung), giúp địa phương hoàn thiện tiêu chí về môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. “Từ khi có đường hoa, mọi người có ý thức bảo vệ môi trường hơn, không còn tình trạng vứt rác ra hai bên đường”, ông Nguyễn Văn Hậu (người dân thôn 1, xã Bình Trung) phấn khởi nói.

Ngoài nội dung trên, LLVT tỉnh cũng xác định rõ chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng Đơn vị dân vận tốt gắn phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới... sát với đặc điểm tình hình mỗi địa phương. Nổi bật là tham mưu cấp ủy, chính quyền tặng thẻ BHYT cho hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng xa; nhận đỡ đầu HS nghèo; xây tặng Nhà tình nghĩa quân - dân...

LLVT tỉnh cũng đi đầu trong công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Mới đây, đợt mưa lớn cùng lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút ở TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ) làm tốc mái và cuốn bay nhiều tài sản của người dân, Bộ CHQS tỉnh đã trích Quỹ Tăng gia sản xuất và vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp thêm để hỗ trợ cho 6 gia đình với số tiền 5 triệu đồng/hộ để người dân lợp lại mái tôn, sửa sang lại vật dụng hư hỏng.

Giai đoạn 2013-2023, LLVT tỉnh tổ chức 320 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với 410.252 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng, sửa chữa 320km đường giao thông, nạo vét 152km kênh mương, giúp nông dân thu hoạch 752 tấn nông sản, dọn vệ sinh 32km bờ biển. LLVT tỉnh cũng hỗ trợ hàng trăm con giống với tổng trị giá 520 triệu đồng cho hộ nghèo; giúp đỡ thường xuyên 32 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 500-700 ngàn đồng/HS/tháng; xây tặng 52 Nhà tình nghĩa quân - dân cho hộ nghèo với tổng trị giá 4,16 tỷ đồng.

“Món quà của LLVT tỉnh có ý nghĩa thiết thực, giúp chúng tôi giảm bớt khó khăn khi phải lợp lại mái nhà và mua sắm vật dụng sinh hoạt. Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sĩ”, bà Trần Thị Phòng (KP.Phước Thới, TT.Đất Đỏ) xúc động nói.

Tinh thần chung vai, sát cánh của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT tỉnh với nhân dân đã, đang làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, củng cố niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT. Đây là nền tảng, cơ sở quan trọng để xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

“Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh bám sát địa bàn, nắm nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân để xác định nội dung, biện pháp tiến hành công tác dân vận cho phù hợp. Qua đó, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó quân dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong tình hình mới”, Thượng tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.