Nhiều chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch

Thứ Hai, 10/07/2023, 18:47 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 10/7, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp tập thể UBND nghe báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm 2021-2025 của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, qua nửa nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, trong 14 chỉ tiêu kinh tế, có 5 chỉ tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm vượt kế hoạch và 9 chỉ tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm thấp hơn mục tiêu đề ra.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu thô và khí đốt ước tăng bình quân 4,37%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt ước tăng bình quân 8,3%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng bình quân 3,65%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng bình quân 9,94%/năm. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí ước đạt khoảng 16,717 tỷ USD, tăng bình quân 1,86%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước khoảng 292.060 tỷ đồng, tăng 5,58%/năm.

Trong nửa nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lan rộng và kéo dài đã dẫn đến thay đổi trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, lạm phát tăng cao, thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, các hoạt động thương mại - dịch vụ bị ngưng trệ. Bên cạnh đó, xung đột Nga - Ukraine kéo dài đã làm chậm quá trình hồi phục của nền kinh tế thế giới, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên nhiên vật liệu tăng… Đây cũng là nguyên nhân chính khiến một số chỉ tiêu của tỉnh đạt mức tăng trưởng bình quân thấp hơn kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong đó, nhiều ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp, đầu tư, xuất khẩu, logistics chịu ảnh hưởng trực tiếp.

HỒNG PHÚC

 
;
.