Hành trình đi tìm đồng đội

Thứ Năm, 20/07/2023, 00:31 [GMT+7]
In bài này
.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, hàng trăm hài cốt liệt sĩ (HCLS) đã được tìm thấy, quy tập, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của các gia đình liệt sĩ.

LLVT tỉnh và thân nhân tổ chức an táng liệt sĩ Đỗ Văn Á (SN 1948 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tháng 7/2021.
LLVT tỉnh và thân nhân tổ chức an táng liệt sĩ Đỗ Văn Á (SN 1948 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tháng 7/2021.

Ấm lòng người thân 

Gần 1 năm kể từ khi hài cốt của chồng là liệt sĩ Đặng Văn Kịa (SN 1938), hy sinh năm 1964 trong một trận chiến tại xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) được quy tập và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Xuyên Mộc, bà Nguyễn Thị Chiêu vẫn chưa hết xúc động. Bên những đóa huệ trắng tinh khôi và nén hương thơm ngát thắp trên mộ chồng, bà Chiêu bùi ngùi chia sẻ: “Nhờ sự phối hợp tích cực trong xác minh, tìm kiếm và quy tập HCLS của LLVT TP.Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu mà sau 58 năm nằm sâu trong lòng đất, tháng 8/2022, hài cốt của ông ấy được đưa về, tổ chức lễ truy điệu, an táng một cách chu đáo, nghĩa tình”.

Những ngày tháng 7 này, ông Nguyễn Văn Đài (xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ) cùng con cháu đến Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền-Đất Đỏ dâng hương tưởng nhớ người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu (SN 1931, Xã đội trưởng xã Phước Long Thọ) hy sinh trong một trận chiến với quân địch năm 1949 và được đồng đội chôn cất trên vùng đất thuộc ấp Tân Trung (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) ngày nay. Kể từ ngày nhận giấy báo tử của liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu, gia đình luôn trăn trở tìm kiếm hài cốt để đưa về an táng. Sau hơn 70 năm đợi chờ, tháng 7/2020, qua thông tin từ các cán bộ lão thành cách mạng, hài cốt của ông được LLVT huyện Đất Đỏ quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền-Đất Đỏ.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh thu thập được 285.000 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, trong đó có 39 thông tin về mộ liệt sĩ chính xác, đã quy tập được 39 mộ liệt sĩ.

Trong những năm qua, xác định tìm kiếm, quy tập HCLS là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của những người lính thời bình nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân, đặc biệt là thân nhân, gia đình liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh luôn tích cực triển khai công tác này.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, ngoài lập chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức diễn đàn, trao đổi, chia sẻ và cung cấp thông tin về liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Sở LĐTBXH, Hội Cựu chiến binh (CCB), Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP), Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 33, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9 rà soát, tìm kiếm thông tin ở các điểm chôn cất liệt sĩ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên CCB, cựu TNXP cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định HCLS còn thiếu thông tin.

LLVT huyện Xuyên Mộc và gia đình tổ chức an táng cho liệt sĩ Đặng Văn Kịa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Xuyên Mộc, tháng 8/2022.
LLVT huyện Xuyên Mộc và gia đình tổ chức an táng cho liệt sĩ Đặng Văn Kịa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Xuyên Mộc, tháng 8/2022.

Còn thông tin là còn tìm kiếm

Theo Bộ CHQS tỉnh, trên địa bàn tỉnh còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 1.700 mộ có thông tin nhưng chưa đầy đủ. Công tác quy tập HCLS dù đạt được kết quả tích cực, song những đổi thay về địa hình, địa vật và tác động của thời tiết, khí hậu khiến việc tìm kiếm HCLS gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, một số cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến biết hoặc trực tiếp mai táng liệt sĩ nay đã già, trí nhớ không còn minh mẫn hoặc đã mất khiến việc tổ chức tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

“Với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, Bộ CHQS tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên CCB, TNXP, nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Chúng tôi sẽ tích cực xác minh, chuẩn hóa, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ để làm cơ sở tìm kiếm, quy tập HCLS”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.