Giúp ngư dân hiểu và tuân thủ pháp luật

Thứ Hai, 03/07/2023, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho ngư dân khu vực biên giới là hoạt động được lực lượng Biên phòng thực hiện thường xuyên, liên tục. Từ đó, ngư dân có chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân TP.Vũng Tàu.
Cán bộ Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân TP.Vũng Tàu.

Vừa tuyên truyền vừa giám sát 

Cuối tuần qua, tại cảng cá Bến Đá (phường 5, TP.Vũng Tàu), Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Bến Đá trực tiếp đến từng tàu gặp gỡ ngư dân để tuyên truyền pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, về phòng cháy, chữa cháy đối với tàu thuyền tại nơi neo đậu cũng như khi tham gia sản xuất trên biển, công tác cứu hộ, cứu nạn khi có mưa bão xảy ra. Cùng với đó, Đội còn nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

"Nhờ được lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở mà chúng tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình đánh bắt trên biển", ngư dân Võ Tấn Ngưu (chủ tàu cá BV 99559 TS, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Đại, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Đá, đơn vị được giao quản lý hơn 1.000 tàu, thuyền, trong đó có hơn 600 tàu đánh bắt xa bờ. Để ngăn ngừa tình trạng khai thác hải sản trái phép, đơn vị vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật vừa kiểm tra, giám sát, nhắc nhở ngư dân. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị còn tuyên truyền thông qua kiểm tra, kiểm soát phương tiện xuất, nhập bến; làm công tác dân vận trong các chuyến thâm nhập địa bàn;... Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh các hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép sẽ bị cơ quan chức năng của các nước sở tại xử lý như: bắt giữ, phạt tiền, tịch thu phương tiện.

"Nhờ làm tốt công tác này mà địa bàn do đơn vị quản lý trong 2 năm qua không còn tình trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản", Trung tá Nguyễn Hữu Đại thông tin.

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân huyện Côn Đảo.
Cán bộ Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân huyện Côn Đảo.

Đưa pháp luật đến gần người dân

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, xác định tuyên truyền, PBGDPL có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần với người dân, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nghiên cứu, lựa chọn nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa bàn để tuyên truyền.

Ngoài ra, dọc tuyến biên giới, các đơn vị BĐBP tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại UBND xã, phường, thị trấn và “Ngăn sách pháp luật” ở khu phố, thôn, ấp địa bàn biên giới. 

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, chủ của 6 chiếc tàu công suất trên 150CV (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) cho biết, ông thường đến "Tủ sách pháp luật" tại UBND xã để tìm đọc tài liệu liên quan đến quy định về đánh bắt thủy hải sản trên biển. “Có nghiên cứu kỹ tài liệu, chúng tôi mới nắm rõ quy định, từ đó nhắc nhau không sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép", ông Nhỏ nói.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, PBGDPL một cách thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới biển, từ đó giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển. 

100% đồn biên phòng, UBND xã, phường, thị trấn khu vực biên giới đều có “Tủ sách pháp luật”, 100% khu phố, thôn, ấp ven biển đều có “Ngăn sách pháp luật” với trên 1.500 đầu sách/38.500 cuốn sách pháp luật, bảo đảm nhu cầu đọc, nghiên cứu của nhân dân.
6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị BĐBP tỉnh tổ chức 61 đợt tuyên truyền pháp luật cho 6.120 lượt người dân; hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá đánh bắt xa bờ ký 1.200 bản cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài; kết hợp làm thủ tục xuất, nhập, chuyển cảng và tuyên truyền pháp luật cho 43.632 lượt thuyền viên, 35.386 hành khách; phát 10.500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân, HS, SV khu vực biên giới biển.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.