.

Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia

Cập nhật: 11:09, 28/04/2023 (GMT+7)

MỜI XEM CLIP:

Sáng 28/4, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tổ chức giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (26/2/1973-26/2/2023).

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu hữu nghị.
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu hữu nghị.

Tham dự chương trình có ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Australia tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TP.Hồ Chí Minh, đại diện Đoàn ĐBQH, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành.

Ông Mai Ngọc Thuận tặng quà lưu niệm với Tổng lãnh sự Australia tại TP.Hồ Chí Minh.
Ông Mai Ngọc Thuận tặng quà lưu niệm với Tổng lãnh sự Australia tại TP.Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, bên cạnh những hoạt động: giao lưu văn nghệ, tham quan triển lãm hình ảnh đối ngoại giữa Bà Rịa -Vũng Tàu và Australia, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia trong suốt 50 năm qua.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình giao lưu.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình giao lưu.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Australia tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia chủ động phát triển quan hệ nhiều mặt với Việt Nam như: Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia được triển khai từ năm 1973 trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, viễn thông, ngân hàng; trao đổi sinh viên... Australia cũng là quốc gia hỗ trợ Việt Nam 26,4 triệu liều vaccine phòng, chống COVID-19 trong lúc nguồn vaccine khó tiếp cận và đắt đỏ.

Tiết mục hát múa
Tiết mục hát múa "Nắng gió phương Nam" do các ca sĩ, nghệ sĩ Nhà hát tỉnh biểu diễn.

Đối với Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh đã ký kết thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh với các địa phương Australia gồm: Vùng lãnh thổ Bắc Australia (năm 2007), Bang Tây Australia (năm 2020). Qua đó, hai bên hợp tác như trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế, Giáo dục, đào tạo, Văn hoá và nghệ thuật.

Về hợp tác đầu tư, hiện có 12 dự án FDI của Australia đầu tư tại tỉnh với tổng vốn đăng ký gần 300 triệu đô la Mỹ; tập trung các lĩnh vực: sản xuất giấy, bao bì; nhôm định hình, may mặc, cơ khí… Bên cạnh đó, các tổ chức phi chính phủ Australia cũng rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, như: cung cấp tình nguyện viên chăm sóc răng miệng trẻ em, hỗ trợ y tế, dạy tiếng Anh, chăm sóc mắt miễn phí cho trẻ em, người nghèo, người khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-NGUYỄN LỘC

 

.
.
.