.
KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ 34 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3/3)

Vững vàng thế trận lòng dân

Cập nhật: 19:52, 02/03/2023 (GMT+7)

Cùng với việc triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn giúp đỡ, gắn bó mật thiết với nhân dân khu vực biên giới. Những việc làm đó đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ tàu BP 13.19.01 (Hải đội Biên phòng 2-Bộ đội Biên phòng tỉnh) tuần tra trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ tàu BP 13.19.01 (Hải đội Biên phòng 2-Bộ đội Biên phòng tỉnh) tuần tra trên biển.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn

Hải đội Biên phòng 2- BĐBP tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý khu vực biển của tỉnh. Đây là vùng biển rộng, có nhiều tàu cá, tàu hàng, tàu dịch vụ hoạt động. Do đó, mỗi chuyến tuần tra trên biển kéo dài 5-7 ngày. Cán bộ, chiến sĩ Hải đội thường xuyên thay phiên nhau lên đường làm nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thiếu tá Phan Thanh Ngọ, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 cho biết: "Khi có lệnh đột xuất, bất kể ngày hay đêm, chúng tôi đều sẵn sàng lên đường. Xác định việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, chúng tôi luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, gắn bó với tàu, với biển để đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, ngoài chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, 100% đơn vị BĐBP tỉnh hằng ngày, tuần, tháng đều tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, đồn, trạm khu vực biên giới. Đồng thời, chủ động tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề, nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn nội, ngoại biên, kịp thời đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Đơn cử, ngày 16/2, sau thời gian dài theo dõi, mật phục tại một quán cà phê (ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang Nguyễn Văn Hòa (SN 1990, trú tại tổ 4, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng) đang tàng trữ trái phép 36 ống nhựa được hàn kín 2 đầu, bên trong chứa chất bột màu trắng và 1 gói nilon chứa bột màu trắng. Qua đấu tranh khai thác, Hòa khai nhận số tang vật trên là heroin, được đối tượng mua về sử dụng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh  tặng quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tặng quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn biên giới.

Gắn bó mật thiết với nhân dân 

Toàn tỉnh hiện có hơn 145 ngàn hộ với gần 503 ngàn nhân khẩu cư trú tại 26 xã, phường, thị trấn ven biển (chiếm khoảng 45% dân số toàn tỉnh). Xác định biên giới là nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, 100% đơn vị BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Riêng từ năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức 110 buổi tuyên truyền, vận động, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm cho 14.537 lượt người dân.

“Sau khi được lực lượng Biên phòng tuyên truyền, tôi đã hiểu và luôn chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đồng thời nhắc nhở thuyền viên trên tàu không đánh bắt hải sản tại vùng biển nước ngoài”, ngư dân Nguyễn Văn Chiến (phường 5, TP.Vũng Tàu) nói.

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý khu vực biên giới biển dài hơn 176km, từ Bình Châu đến cửa sông Cái Mép và các đảo của huyện Côn Đảo, gồm: 26 xã, phường, thị trấn ven biển của 6 huyện, thị xã, thành phố. Từ năm 2022 đến nay, BĐBP tỉnh làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 6.620 lượt chuyến tàu với 132.047 thuyền viên, 608 hành khách, 60,7 triệu tấn hàng hóa; xử lý 145 vụ với 221 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, lực lượng Biên phòng chủ trì, xác lập triệt phá thành công 2 chuyên án về hoạt động tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng; phát hiện, bắt giữ, xử lý 46 vụ với 54 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...

Ngoài hoạt động trên, BĐBP còn hỗ trợ các địa phương khu vực biên giới thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài. Điển hình, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc BĐBP tỉnh thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, mỗi bữa ăn bớt lại 1 nắm gạo bỏ vào hũ. Mỗi tháng, các đơn vị tiết kiệm hơn 100kg gạo để tặng người già neo đơn, khuyết tật trên địa bàn đóng quân; 100% đơn vị BĐBP tỉnh thực hiện mô hình “Nâng bước em đến trường”, vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 1/2 ngày lương/tháng để nhận đỡ đầu 48 HS nghèo cho đến hết lớp 12 với số tiền 500 ngàn đồng/HS/tháng.

“Những nỗ lực của các chiến sĩ biên phòng đã giúp đời sống vật chất, tinh thần, nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng nâng cao, góp phần xây dựng vùng biên giới bình yên. Đó chính là cơ sở quan trọng để đồng bào đặt niềm tin vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới, tạo nền tảng xây dựng "thế trận lòng dân", bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, Đại tá Đào Xuân Ánh, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng định.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.