.

Đối ngoại hải quân, duy trì hòa bình trên biển

Cập nhật: 19:16, 12/03/2023 (GMT+7)

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tăng cường công tác đối ngoại hải quân (ĐNHQ), coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 378 (Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân) tham gia luyện tập chung với Tàu His Majesty’s Ship (HMS) SPEY - Hải quân Hoàng gia Anh.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 378 (Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân) tham gia luyện tập chung với Tàu His Majesty’s Ship (HMS) SPEY - Hải quân Hoàng gia Anh.

Tăng cường tập luyện chung trên biển

Vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển từ Nam Bình Thuận đến cửa sông Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu) và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc kéo dài xuống phía Nam đến điểm tiếp giáp đường phân định giữa 3 nước Việt Nam - Indonesia - Malaysia. 

Theo Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, xác định công tác ĐNHQ góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế, đồng thời cùng hải quân các nước duy trì hòa bình, ổn định trên biển, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. 

Điểm nổi bật trong công tác ĐNHQ của Vùng 2 Hải quân là tập luyện chung trên biển. Gần đây nhất, ngày 11/2, Tàu 378 của Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân đã tham gia luyện tập chung với Tàu His Majesty’s Ship SPEY, một trong những tàu tuần tra xa bờ thuộc lớp River thế hệ hai của Hải quân Hoàng gia Anh đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 2 bên luyện tập chung vận động đội hình, trao đổi thông tin, luyện tập thông tin tín hiệu quốc tế và thực hiện bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương...

Trực tiếp chỉ huy cuộc luyện tập chung, Trung tá Nguyễn Đức Thiện, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 cho hay, luyện tập chung giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Anh thông qua các tàu trên sẽ hạn chế được sự can thiệp lẫn nhau, tránh xảy ra va chạm ngoài ý muốn. Đồng thời, tạo thuận lợi cho thông tin liên lạc khi tàu Hải quân Việt Nam gặp tàu Hải quân Hoàng gia Anh trong trường hợp không được thông báo trước, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân 2 nước trong quá trình hoạt động trên biển.

“Đây là cơ hội tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước, nhất là trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh”, Trung tá Michael Proudman, Thuyền trưởng, Chỉ huy Tàu His Majesty’s Ship SPEY nhận định.

Rèn kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế

Hàng năm, Vùng 2 Hải quân tổ chức đón tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao của nhà nước, quân đội và hải quân nước ngoài đến thăm và làm việc, bảo đảm trọng thị, hữu nghị, chu đáo, an toàn, tạo thiện cảm và ấn tượng tốt đẹp. Vùng cũng thường xuyên cử nhiều đoàn cán bộ và tàu tham dự diễn tập, duyệt binh, hội nghị, hội thảo, triển lãm quốc phòng quốc tế. Các chuyến thăm, giao lưu là tiền đề thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Phát biểu tại chuyến thăm xã giao với Vùng 2 Hải quân hồi tháng 12/2022, Đại tá Sauabh Thakur, Thuyền trưởng tàu hộ vệ tên lửa INS Shivalik F47 của Hải quân Ấn Độ khẳng định: “Chuyến thăm Vùng 2 Hải quân là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, Hải quân Ấn Độ sẽ tiếp tục cử các tàu thăm Việt Nam và tổ chức các hoạt động huấn luyện, giao lưu hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết giữa hải quân 2 nước trong thời gian tới”.

Tình hình quốc tế và khu vực đang tiếp tục thay đổi nhanh chóng, nhất là tình hình Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện có hiệu quả công tác ĐNHQ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ sớm, từ xa, Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền ĐNQP, làm cho hải quân các nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về chính sách quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

“Mỗi con tàu của Vùng 2 Hải quân đều mang trong mình một sứ mệnh cao cả, là đại diện cho lực lượng Hải quân, quân đội và đất nước Việt Nam. Do đó, cán bộ, chiến sĩ cần có trách nhiệm lan tỏa thông điệp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng chủ quyền biển, đảo của các nước, nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên cơ sở luật pháp quốc tế”, Đại tá Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.