.
THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH

Phòng thủ dân sự từ sớm, từ xa, từ trước khi xảy ra sự cố

Cập nhật: 19:44, 10/03/2023 (GMT+7)

Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để tổng kết công tác năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố bất thường được giảm thiểu

Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tập trung xây dựng thể chế, hệ thống văn bản và kế hoạch công tác phòng thủ dân sự. 58/63 tỉnh, thành phố kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn.

Ban Chỉ đạo các cấp đã huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, gần 22.000 lượt phương tiện tham gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xử lý hiệu quả 5.378 vụ, cứu được 5.385 người và 342 phương tiện; hướng dẫn hơn 480.000 lượt tàu thuyền với gần 2,3 triệu lượt người di chuyển tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới, tổ chức di dời trên 32.000 hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ đạo các cấp nâng cao khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng; tăng cường huấn luyện, tập huấn, diễn tập theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc," "4 tại chỗ," "3 sẵn sàng”; gắn diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với diễn tập khu vực phòng thủ.

Cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị được quan tâm đầu tư xây dựng để nâng cao năng lực cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Hợp tác quốc tế được thúc đẩy, với việc tích cực tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế, khu vực về phòng thủ dân sự; phối hợp các hoạt động quốc tế trong ứng phó thiên tai, thảm họa.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao sự tích cực, chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương và tính chủ động của nhân dân; sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế trong ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn.

Chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ trước khi xảy ra sự cố

Cùng với chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong công tác phòng thủ dân sự, Thủ tướng nhận định tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường; ô nhiễm môi trường, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhiều thách thức đang đặt ra cho công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ về phòng thủ dân sự đảm bảo thực chất, hiệu quả. Phát huy vai trò, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể và nhân dân trong phòng thủ dân sự, trong đó hoạt động phòng thủ dân sự phải dựa vào dân, dân là gốc.

Theo Thủ tướng, công tác phòng thủ dân sự phải chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ trước khi xảy ra thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” kết hợp với chi viện, hỗ trợ của Trung ương, các địa phương và cộng đồng quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế trên nguyên tắc bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

PHẠM TIẾP

.
.
.