.

Vững tay súng nơi tiền tiêu Tổ quốc

Cập nhật: 21:52, 30/12/2022 (GMT+7)

Trong khi mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023 thì những người lính Vùng 2 Hải quân vẫn âm thầm, lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía nam Tổ quốc. 

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”

5 giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/12, một trong 15 nhà giàn thuộc Tiểu đoàn DK1-Vùng 2 Hải quân bắt đầu ngày mới bằng bài thể dục buổi sáng. Tiếp đó là lễ chào cờ trên nhà giàn rồi cán bộ, chiến sĩ bước vào buổi huấn luyện súng pháo phòng không. Càng về trưa, nắng lên chói chang, gió biển càng rát bỏng, song mỗi khi nhận được mệnh lệnh báo động chiến đấu, tất cả các anh đều thực hiện đúng yếu lĩnh động tác.

Theo Trung tá Lương Hữu Nhuần, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/12, xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên các nhà giàn là một nội dung rất quan trọng, 100% đơn vị trực thuộc Tiểu đoàn DK1 đều xây dựng kế hoạch huấn luyện đồng bộ hóa cho các đối tượng, bảo đảm mỗi quân nhân giỏi ngành mình, biết ngành khác, có thể thay thế từ 1 đến 2 vị trí chiến đấu. Ngoài huấn luyện theo quy định, những nhà giàn còn chú trọng huấn luyện bắn các mục tiêu trên không, kỹ năng quan sát mặt biển, cứu hộ cứu nạn ngư dân, tàu cá gặp nạn.

Tương tự, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới, 100% đơn vị Vùng 2 Hải quân đều bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm huấn luyện toàn diện, đồng bộ giữa chỉ huy với cơ quan, đơn vị, giữa tàu với bờ và các trạm ra đa; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự. Hằng năm, Vùng 2 Hải quân luôn hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu.

Đồng hành, hỗ trợ ngư dân

Xác định mỗi ngư dân là một “chiến sĩ” bảo vệ chủ quyền biển, đảo, năm 2022, các đơn vị Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh công tác cứu hộ, cứu nạn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng nhu yếu phẩm, cung cấp nước ngọt cho các tàu cá khai thác thủy sản trên biển.

Điển hình, trong khi đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống, ngư dân tàu cá BĐ 96433 TS Lê Văn Lâm (SN 1987) bị rắn biển cắn gây khó thở, đau nhức toàn thân, không thể ăn uống và đi lại. Nhận được thông tin cần hỗ trợ y tế, tàu 278 của Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển nhanh chóng tiếp cận tàu cá BĐ 96433 TS để cứu nạn. Lúc này, ngư dân Lâm có huyết áp 160/100mHg, mạch 92 nhịp/phút, nhịp thở 25 lần/phút, khó thở, đau nhức toàn thân. Nhờ được lực lượng quân y sơ cấp cứu, truyền nước giải độc, cho uống thuốc trợ hô hấp kịp thời mà ngư dân Lâm vượt qua cơn nguy kịch.

Ngoài đồng hành, hỗ trợ ngư dân, các đơn vị Vùng 2 Hải quân còn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng của địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chính sách, tuyên truyền biển, đảo, góp phần xây dựng địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận không chỉ góp phần xây dựng Vùng 2 Hải quân vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao mà còn góp phần làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” ngày càng tỏa sáng.

“Phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc”, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THẢO NGUYÊN

Năm 2022, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức 40 buổi tuyên truyền biển, đảo; kkhám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 600 ngư dân với tổng số tiền 40 triệu đồng; tặng 550 bộ áo phao cá nhân trị giá 305 triệu đồng; tặng 90 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 90 triệu đồng.

 

.
.
.