Phát huy sức mạnh của nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội

Thứ Năm, 01/12/2022, 10:21 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 1/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI.

Xem video:

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị (ảnh dưới).

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; chủ trì hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, với nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng được triển khai, bộ mặt thành thị, nông thôn ngày càng thay đổi, khang trang, văn minh hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, phát huy sức mạnh của nhân dân vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.
Từ trái qua: Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị.

Cụ thể, tỉnh đã thực hiện đồng bộ, hài hòa các mục tiêu về kinh tế và môi trường để bảo đảm phát triển bền vững. Qua đó, quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng lên. GRDP (trừ dầu khí) tăng bình quân 6,1%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt hơn 281 triệu đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2003.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực. Các cấp chính quyền ở cơ sở ngày càng được củng cố tăng cường, những việc liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân đều được đưa ra bàn bạc.

Các chức sắc tôn giáo tiêu biểu tham dự hội nghị.
Các chức sắc tôn giáo tiêu biểu cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức 2.957 cuộc giám sát và 959 cuộc phản biện. Hàng năm, nhiều kiến nghị của nhân dân được gửi đến các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, thỏa đáng. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh năm 2021 còn 0,45%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,05%.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc “tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”.

Toàn tỉnh hiện có 552 tổ chức hội quần chúng với 567.996 hội viên. Thời gian qua, Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với hoạt động của các hội quần chúng. Cán bộ, công chức, đảng viên, các đoàn viên, hội viên đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.
Thay mặt Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, tổ chức đã phát biểu tham luận về: Vai trò của chính quyền các cấp trong thực hiện công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với xây dựng cán bộ theo hướng gần dân, trọng dân; Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vị trí vai trò của phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức trong xây dựng khối đại đoàn kết; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Tin, ảnh: PHÚC LƯU - CẨM NHUNG

 

 

 

;
.