.

Đối ngoại quốc phòng trên nền tảng hòa bình, hữu nghị

Cập nhật: 20:01, 26/12/2022 (GMT+7)

Những năm qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) với các nước trong khu vực. Qua đó, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cán bộ, chiến sĩ Trường CĐ Biên phòng và học viên Campuchia biểu diễn tiết mục hát “Việt Nam - Campuchia Samaki” nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Cán bộ, chiến sĩ Trường CĐ Biên phòng và học viên Campuchia biểu diễn tiết mục hát “Việt Nam - Campuchia Samaki” nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Giúp đỡ nhau cùng phát triển

Xác định ĐNQP là nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hữu nghị, hòa bình, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ này trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, năm 2015, Bộ CHQS tỉnh đã ký kết quy chế hợp tác và kết nghĩa với Tiểu khu Quân sự Preah Vihear, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đồng thời, giao Ban CHQS TP.Vũng Tàu kết nghĩa với Chi khu Tbeng Meang Chey và Knlen; Ban CHQS TX. Phú Mỹ kết nghĩa với Chi khu Rovieng; Ban CHQS huyện Châu Đức kết nghĩa với Chi khu Preah Vihear.

Từ đó đến nay, các bên duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã hỗ trợ kinh phí hoàn thiện sân Trạm xá Tiểu khu quân sự Preah Vihear; thường xuyên thăm, tặng quà cho các cán bộ, sĩ quan Tiểu khu Preah Vihear đang học tập tại Việt Nam; trang bị khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn… cho Tiểu khu Preah Vihear phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 23 tỷ đồng.

Theo Trung tướng Chan So Pheak Tra, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Preah Vihear, trải qua những thăng trầm và biến cố lịch sử, LLVT Việt Nam luôn đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh giúp đỡ Campuchia giành độc lập dân tộc, xoá bỏ chế độ diệt chủng tàn bạo. Ngày nay, LLVT Bà Rịa-Vũng Tàu cũng luôn đồng hành, sát cánh, giúp đỡ Tiểu khu Quân sự Preah Vihear vượt qua khó khăn.

“Chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Bộ CHQS tỉnh - Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear ngày càng bền chặt”, Trung tướng Chan So Pheak Tra, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Preah Vihear nhấn mạnh.

Vùng biển phía Nam có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh đối với nước ta cũng như các nước trong khu vực. Do đó, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chủ động xây dựng kế hoạch, thống nhất nhiều chủ trương, biện pháp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Cảnh sát biển, BĐBP và LLVT các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang thực hiện có hiệu quả việc phối hợp các hoạt động quan sát, trinh sát, tuần tra, tuần tiễu, thực thi pháp luật, huấn luyện chung trên biển. Qua đó, thúc đẩy các hoạt động ĐNQP với quân sự các nước láng giềng có chung vùng biển.

Điển hình như đầu tháng 12/2022, tàu 379 của Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân đã tham gia huấn luyện chung với tàu khu trục INS SHIVALIK và tàu săn ngầm INS KAMORTA của Hải quân Ấn Độ. Quá trình huấn luyện, 2 bên đã luyện tập chung vận động đội hình; thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, trao đổi thông tin; luyện tập thông tin tín hiệu quốc tế và thực hiện bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương (CUES).

Trung tá Nguyễn Đức Thiện, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167, người trực tiếp chỉ huy huấn luyện chia sẻ: “Mặc dù điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ, nội dung luyện tập chung giữa 2 bên đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân 2 nước”.

Đào tạo hàng ngàn học viên cho nước bạn

Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong GD-ĐT, từ năm 2004, Trường Trung cấp (hiện nay là cao đẳng) Biên phòng (TP.Bà Rịa) được Bộ Tư lệnh BĐBP giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho quân đội và công an Vương quốc Campuchia. Từ đó đến nay, nhà trường đã hoàn thành đào tạo 18 khóa với hơn 1.500 học viên quân đội, công an cho Vương quốc Campuchia.

Hằng năm, nhân kỷ niệm Ngày Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ Pôn Pốt, Iêng Sa-ri (7/1); ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia và ngày thành thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia (9/11), Tết truyền thống Chôl Chnăm Thmây (14,15 và 16/4 hằng năm), nhà trường đều tổ chức buổi gặp mặt để cùng nhau ôn lại truyền thống dân tộc cũng như Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đồng thời, biểu dương học viên Campuchia có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn đạt được kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Để nâng cao hiệu quả của công tác ĐNQP trong thời gian tới, Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, Bộ CHQS tỉnh sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh, BĐBP, Cảnh sát biển, Hải quân bảo đảm đưa, đón tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu; phối hợp với các sở, ngành, lực lượng có liên quan trong nghiên cứu, dự báo và tham mưu về công tác ĐNQP trên địa bàn tỉnh.

Về công tác ĐNQP với Campuchia, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển; đẩy mạnh hợp tác, kết nghĩa giữa địa phương, đơn vị với các đơn vị bạn; tổ chức các hoạt động trao đổi tình hình 2 bên cùng quan tâm.

“Với việc ký kết nghĩa này, tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, giữa LLVT tỉnh và Tiểu khu Quân sự Preah Vihear sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt và phát triển bền vững”, Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.