Động lực từ phong trào "Thi đua Quyết thắng"

Thứ Hai, 21/11/2022, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Xác định phong trào “Thi đua Quyết thắng” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, Đảng ủy, Lữ đoàn 681-Vùng 2 Hải quân đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao và chủ động, sáng tạo trong bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các kíp chiến đấu cơ động của Lữ đoàn 681 triển khai đội hình.
Các kíp chiến đấu cơ động của Lữ đoàn 681 triển khai đội hình.

Huấn luyện “4 thực chất”

Gần 10 giờ trưa, trời nắng gắt, song trên thao trường Lữ đoàn 681, cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say huấn luyện SSCĐ với khí thế khẩn trương, nghiêm túc. Sau khẩu lệnh: “Chuẩn bị chiến đấu” của người chỉ huy, các trắc thủ của Đội hỏa lực nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí, chức trách. Trong thời gian ngắn, hai ống phóng tên lửa đã vươn lên, sẵn sàng đợi lệnh bấm nút. Trực tiếp chỉ huy buổi huấn luyện, Thượng úy Nguyễn Như Dũng, Phân đội trưởng Đội hỏa lực chăm chú kiểm tra, chấn chỉnh từng động tác, thao tác của từng trắc thủ.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 681 cho hay, với đặc thù đơn vị tên lửa bờ, Lữ đoàn luôn đặt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ lên hàng đầu, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. 100% ngành, đội, trạm phát động phong trào thi đua “4 thực chất” (huấn luyện thực chất; học thực chất; kiểm tra thực chất và đánh giá, khen, phê bình thực chất) làm khâu đột phá, xem đây là điều kiện quan trọng, bắt buộc phải triển khai thực hiện thật tốt để vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa giữ an toàn về mọi mặt.

Để bảo đảm tính thực chất trong huấn luyện, ôn luyện, 100% ngành, đội, trạm phân loại quân nhân thành các nhóm và đặt ra yêu cầu cụ thể cho từng nhóm. Chẳng hạn như người có thâm niên dưới 5 năm tập trung huấn luyện làm chủ, khai thác hiệu quả VKTBKT. Người từ 5-10 năm ngoài làm chủ trang bị, hằng năm phải có ít nhất một sáng kiến hoặc sửa chữa được hỏng hóc của máy móc, trang bị mình phụ trách.

Trung tá Đào Thuyên, Trạm trưởng Trạm Thông tin radar cho hay, đối với một đơn vị tên lửa bờ, chuyên ngành radar có vai trò hết sức quan trọng. Do vậy, quá trình huấn luyện ngành radar được tiến hành từ đơn giản đến phức tạp, tập trên mô hình trang bị mô phỏng trước, khi kiểm tra đạt chất lượng mới huấn luyện trên VKTBKT được biên chế; thành thạo động tác cá nhân mới huấn luyện hiệp đồng, hợp luyện phân đội, ngành, đội, trạm và cấp lữ đoàn.

Qua kiểm tra hằng năm tại Lữ đoàn 681, 100% trắc thủ đều được cấp giấy chứng nhận độc lập khai thác VKTBKT. Đến nay, đơn vị đã có 75 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào công tác huấn luyện SSCĐ. Trong đó 8 đề tài đoạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh” của Quân chủng Hải quân và 1 sáng kiến được tặng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội”.

Nhằm chứng minh hiệu quả của việc huấn luyện “4 thực chất”, Trung tá Đào Thuyên dẫn chúng tôi tham quan, chứng kiến một buổi huấn luyện nội dung quan sát, chỉ thị mục tiêu trên biển của Kíp radar số 1. Các trắc thủ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trên máy, tính toán, tác nghiệp phần tử, báo cáo số liệu, chỉ thị mục tiêu một cách nhịp nhàng. Công tác hiệp đồng giữa Trạm thông tin ra đa với Đội hỏa lực cũng rất nhuần nhuyễn, không có khẩu lệnh, động tác thừa.

Những năm gần đây, công tác huấn luyện, SSCĐ của Lữ đoàn đòi hỏi cao hơn so với trước. Cụ thể, ngoài huấn luyện hành quân cơ động tác chiến đường dài trên bộ, Lữ đoàn còn tổ chức lực lượng, phương tiện hành quân trên biển và chiếm lĩnh trận địa, triển khai đội hình chiến đấu ở các vị trí thuận lợi. Các kíp, trạm tăng cường huấn luyện trên thiết bị mô phỏng, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, huấn luyện đêm. Nhờ đó, kết quả huấn luyện cán bộ hằng năm có từ 80% trở lên đạt khá, giỏi, trong đó có hơn 40% đạt giỏi. Lữ đoàn nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Chủ động, sáng tạo

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, Lữ đoàn còn đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Trên cơ sở biên chế tổ chức, VKTBKT mới, Lữ đoàn đã kiện toàn các kíp trắc thủ, các vị trí chỉ huy điều hành bảo đảm vừa phù hợp với chức trách chuyên môn vừa phát huy được sở trường của cán bộ. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật bám sát, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia Nga, trên cơ sở đó xây dựng giáo án, bài giảng phục vụ huấn luyện chuyển giao chuyên môn, kỹ thuật cho từng phân đội và từng trắc thủ ở các vị trí chiến đấu.

“Những thành quả trong huấn luyện SSCĐ và làm chủ VKTBKT mới, hiện đại thời gian quan đã giúp Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích học tập, nghiên cứu, huấn luyện thực chất để có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa trong huấn luyện, ngày càng xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc thân yêu”, Đại tá Vũ Văn Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 681 nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.