Huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Bảy, 19/11/2022, 16:26 [GMT+7]
In bài này
.

Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của các thế hệ giáo viên và học sinh trên cả nước chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), ngày 19/11, UBND huyện Xuyên Mộc trang trọng tổ chức lễ kỉ niệm và tôn vinh các nhà giáo qua các thời kì. 

Ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc tặng quà, hoa tri ân nguyên lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện qua các thời kỳ.
Ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc tặng quà, hoa tri ân nguyên lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc đã ôn lại lịch sử ra đời, ý nghĩa của ngày Hiến chương các nhà giáo; kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến với các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác, cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của huyện nhà.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc tặng quà, hoa tri ân nguyên lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện qua các thời kỳ.
Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc tặng quà, hoa tri ân nguyên lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện qua các thời kỳ.

Vượt qua muôn ngàn khó khăn, thách thức của một vùng kinh tế mới, sơ khai khi với thành lập lại vào năm 1976, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện Xuyên Mộc, đến nay ngành GD-ĐT huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ; chất lượng giáo dục ngày chuyển biến rõ rệt và hiệu quả đào tạo ngày càng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và xu thế phát triển kinh tế của toàn huyện.

 

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT huyện.
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT huyện.

Hiện nay toàn huyện có 66 trường (59 trường công lập, 7 trường tư thục) trong đó, có có 41/59 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỉ lệ 69,49%). 

Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên và từng bước  chuyển biến rõ rệt. Công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại học sinh dựa trên những tiêu chí nhất định đảm bảo đánh giá đúng năng lực và phẩm chất của học sinh. Ngành GD-ĐT huyện cũng chú trọng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

Kết quả, tỉ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt tỷ lệ 96-98%. Chất lượng mũi nhọn được chuyển biến rõ rệt: Số học sinh giỏi cấp trường từ 30-35%, cấp huyện khoảng 10%.-15%. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng đạt từ 98-99%. Hoàn thành chương trình trẻ 5 tuổi và hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt tỉ lệ từ 99-100%...

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc gửi lời chúc mừng, ghi nhận và biểu dương đội ngũ thầy giáo, cô giáo, CBCCVC ngành giáo dục huyện đã hết lòng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo trên địa bàn trong thời gian qua. (Ảnh trên).

Ông Phạm Thành Chung nhấn mạnh, trong xu thế phát triển của đất nước ngày càng cao thì yêu cầu đối với mỗi người nhà giáo về phẩm chất chính trị, về năng lực chuyên môn cảng phải hoàn thiện. Chính vì vậy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo đang công tác trong ngành GD-ĐT huyện nhà không thỏa mãn với những gì mình đã có, đã đạt được, mà phải biết khắc phục khó khăn, tận tâm, tận lực với nghề, hết lòng yêu thương học sinh.

Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dịp này, UBND huyện Xuyên Mộc đã tặng quà, hoa tri ân nguyên lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện qua các thời kỳ; khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại hội thi, hội thao văn nghệ, TDTT hướng đến kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.