ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV:

Cử tri TX. Phú Mỹ kiến nghị khắc phục tình trạng hư hỏng máy chạy thận nhân tạo

Thứ Năm, 17/11/2022, 10:26 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 17/11, mở đầu chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) sau Kỳ họp thứ Tư,  Đoàn ĐBQH tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; ông Nguyễn Tâm Hùng đã TXCT TX. Phú Mỹ.

Các ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri TX. Phú Mỹ.
Các ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri TX. Phú Mỹ.

Tại hội nghị, các ĐBQH tỉnh đã thông báo đến cử tri về: Kết quả kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV;  hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ Tư; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Tư. Theo đó, sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: thông qua 6 luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch nhóm nữ quốc hội Việt Nam; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị TXCT TX. Phú Mỹ.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị TXCT TX. Phú Mỹ.

Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã chủ động nghiên cứu góp ý vào 12 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết và các vấn đề quan trọng của đất nước. Đoàn đã tham gia 24 lượt phát biểu ý kiến góp ý dự án Luật, Nghị quyết, trong đó có 13 lượt phát biểu tại Tổ đại biểu, 11 lượt phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Hội trường Quốc hội. Đồng thời tham gia 4 lượt chất vấn và tranh luận đối với các Bộ trưởng: Thông tin truyền thông, Nội Vụ; Tổng Thanh tra Chính phủ…

Cử tri Nguyễn Văn Hợp (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) kiến nghị sớm khắc phục tình trạng hư hỏng máy chạy thận nhân tạo tại BV Bà Rịa.
Cử tri Nguyễn Văn Hợp (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) kiến nghị sớm khắc phục tình trạng hư hỏng máy chạy thận nhân tạo tại BV Bà Rịa.

Tiếp xúc với Đoàn ĐBQH sau Kỳ họp thứ Tư, cử tri TX. Phú Mỹ kiến nghị, phản ánh các nội dung liên quan đến sớm khắc phục hệ thống máy móc chạy thận nhân tạo tại BV Bà Rịa và thái độ, tác phong, giờ làm việc của y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa; công tác đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng; việc kéo dài giải quyết thủ tục cải cách hành chính về đất đai; giải quyết lối đi cho các hộ dân…

Sau khi đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời một số kiến nghị, ý kiến của cử tri, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trả lời, làm rõ một số vấn đề; đồng thời, ghi nhận, tiếp thu để tổng hợp, gửi đến các cơ quan liên quan xem xét xử lý, trả lời cử tri.

Tin, ảnh: AN NHIÊN

 

;
.