Phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ Năm, 15/09/2022, 19:34 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/9, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự, chủ trì hội nghị.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 240 điều. Trong đó, có những nội dung mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Các đại biểu dự hội nghị đã góp ý, đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: cần quy định chặt chẽ về thẩm quyền chuyển đổi, thay đổi quy hoạch đất để sử dụng đất hiệu quả, phát huy nguồn tài nguyên đất, tránh lãng phí đất đai; rà soát, khắc phục sự chồng chéo giữa Luật Đất đai với các quy định khác của pháp luật; cần quy định rõ vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia vào việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi UBND cùng cấp phê duyệt. Đồng thời, phải quy định cụ thể hơn nhiệm vụ của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát việc thực hiện và phản biện xã hội.

Các đại biểu cũng cho rằng, cần cụ thể hóa trong Luật các tiêu chí, điều kiện đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng; bồi thường theo giá thị trường và xác định rõ nguồn gốc đất…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, hội nghị phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa quan trọng, nhằm góp phần hoàn thiện Dự án luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XV. Đồng thời, nhằm bổ sung, hoàn thiện các quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích, khắc phục việc lợi dụng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

CẨM NHUNG

 
;
.