"Lá chắn thép" trên vùng biển phía Nam

Thứ Sáu, 19/08/2022, 19:08 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 44 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 (đóng quân tại phường 12, TP. Vũng Tàu) đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 tuyên truyền pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Hải đoàn Biên phòng 18 được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển từ Ninh Thuận đến Bạc Liêu. Đây là tuyến biển dài, rộng với nhiều cửa sông, cảng biển trọng điểm, là điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm, đặc biệt là buôn lậu, gian lận thương mại lợi dụng để hoạt động. Để bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, Hải đoàn Biên phòng 18 đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Khoảng 1 giờ ngày 31/7, trong lúc đang tuần tra tại vùng biển cách Côn Đảo 10 hải lý về phía Nam, Biên đội II/2022 của Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện tàu cá mang số hiệu số hiệu TG 90187 TS (tỉnh Tiền Giang) có dấu hiệu nghi vấn nên đã lên kế hoạch theo dõi.

Qua quá trình theo dõi biến động và phân tích đặc điểm tình hình, các cán bộ, chiến sĩ khẳng định phương tiện trên đang vận chuyển trái phép xăng dầu để bán cho các tàu cá trên biển. Sau khi tiếp cận và yêu cầu kiểm tra, Biên đội II/22 xác định tàu trên vẫn là tàu cá, song hầm tàu đã được hoán cải để chuyên chở xăng dầu. Qua kiểm đếm, tàu cá TG 90187 TS đang vận chuyển 30.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ về quá trình đấu tranh với các loại tội phạm trên biển, Thiếu tá Trương Việt Tuyến, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm Hải đoàn Biên phòng 18 cho biết, các đối tượng thường lợi dụng thời tiết xấu để cho tàu, thuyền ra các vùng biển giáp ranh hoặc đi vào vùng biển gần bờ để thực hiện hành vi giao dịch khiến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trở nên khó khăn.

Song “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, cán bộ, chiến sĩ không quản ngại sóng gió, ngày đêm lênh đênh trên biển, thậm chí hàng tuần, hàng tháng trời bám trụ để thu thập thông tin, theo dõi mọi biến động, quy luật hoạt động và thủ đoạn của đối tượng, từ đó lên phương án và chọn thời điểm thích hợp để phá án.

Biên đội II/2022 của Hải đoàn Biên phòng 18 bắt giữ tàu TG 90187 TS vận chuyển 30.000 lít dầu D.O trái phép.
Biên đội II/2022 của Hải đoàn Biên phòng 18 bắt giữ tàu TG 90187 TS vận chuyển 30.000 lít dầu D.O trái phép.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Cùng với việc tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới biển, từ đầu năm 2022 đến nay, Hải đoàn Biên phòng 18 còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân khu vực biên giới; tích cực vận động quần chúng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật.

“Nhờ các chú bộ đội tuyên truyền, giải thích cặn kẽ mà tôi hiểu rõ việc buôn lậu, gian lận thương mại là hành vi vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài nguyên, ngân sách Nhà nước. Tôi sẽ ghi nhớ để vận động các thuyền viên không mua dầu lậu trên biển, đồng thời cảnh giác, không để đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại”, ngư dân Nguyễn Chiến Thắng (phường 12, TP. Vũng Tàu) nói.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hải đoàn Biên phòng 18 đã triển khai 59 lượt phương tiện với sự tham gia của 503 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển. Qua đó bắt giữ, xử lý 3 vụ/6 phương tiện/17 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ 458,88m3 cát nhiễm mặn, 25.949 lít dầu D.O, xử phạt hành chính 131,5 triệu đồng và bán đấu giá tang vật nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng; tuyên truyền pháp luật cho hơn 900 lượt người dân; phát 11.000 tờ rơi, tờ gấp, 400 cờ Tổ quốc, 200 ảnh Bác Hồ cho ngư dân trên địa bàn quản lý.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển kinh tế-xã hội ở các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, đối ngoại và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hải đoàn Biên phòng 18 đã nhận đỡ đầu 5 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 25 triệu đồng/năm. Ngoài ra, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tặng 150 suất quà trị giá 75 triệu đồng và 400 đầu sách cho gia đình chính sách, HS nghèo.

“Thời gian tới, Hải đoàn Biên phòng 18 sẽ tiếp tục nắm chắc địa bàn và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm biên giới; tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về nhân dân, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc”, Đại tá Triệu Quang Thể, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 18 nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN 

;
.