KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP LỮ ĐOÀN 167 HẢI QUÂN 12/7 (2013-2022)

"Tia chớp" của lực lượng hải quân

Thứ Hai, 11/07/2022, 20:15 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 9 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Họ được mệnh danh là “bộ đội tia chớp” bởi luôn làm chủ những chiếc “tàu tia chớp” để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 luyện tập bắn máy bay tầm thấp.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 luyện tập bắn máy bay tầm thấp.

Sau 3 hồi chuông giục giã, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Thành, thuyền trưởng Tàu HQ-378 của Lữ đoàn 167 thông báo phương vị, cự ly, độ cao mục tiêu… rồi phát lệnh báo động chiến đấu, toàn tàu khẩn trương cơ động vào vị trí chiến đấu, thực hiện các thao tác nhanh như chớp, sẵn sàng chờ lệnh… Buổi luyện tập trên con tàu HQ-378 cứ thế diễn ra trong không khí khẩn trương, hối hả.

Dù mỗi người một việc, song ngành thông tin radar, hàng hải, pháo tên lửa… đều hiệp đồng quan sát màn hình, điều chỉnh số liệu, tác nghiệp bản đồ tìm phần tử bắn hết sức nhuần nhuyễn, giúp các pháo thủ thao tác tầm, hướng, cự ly, hướng nòng pháo vào mục tiêu một cách nhanh chóng, chuẩn xác.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 luyện chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 luyện chiến đấu.

Lữ đoàn 167 thành lập ngày 12/7/2013, có nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ bảo vệ vùng biển rộng hơn 300.000km2 từ mũi Ba Kiệm (tỉnh Bình Thuận) đến cửa sông Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu). Tháng 7/2014, Lữ đoàn 167 đón cặp tàu đầu tiên mang tên HQ-377 và HQ-378.

Đây là 2 trong 6 tàu tên lửa hiện đại lớp 1241.8 trên cơ sở chuyển giao công nghệ của Nga, có thể hoạt động liên tục 10 ngày trong phạm vi bán kính 2.400 hải lý và đạt vận tốc 70km/giờ trong điều kiện sóng yên biển lặng.

Đồng thời còn được ví là “tàu tia chớp”, bởi từ khi rời khỏi bệ phóng cho đến khi quả tên lửa “găm” vào tàu đối phương chỉ lóe sáng trong một tích tắc. Ngoài ra, khả năng tìm mục tiêu tiêu diệt cũng chính xác đến từng centimet nhờ có đầu đạn tự dẫn.

Thượng tá Triệu Thanh Tùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 cho biết, trong quá trình huấn luyện làm chủ VKTBKT, Lữ đoàn luôn quán triệt và thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đột phá vào “Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT và thực hiện quy tắc an toàn”; 100% cán bộ, chiến sĩ phải thuần thục sử dụng vũ khí, tác phong chiến đấu mau lẹ, trình độ chỉ huy tốt, tinh nhuệ như đúng với bản chất của tàu tên lửa tiến công nhanh.

Từ ngày thành lập đến nay, Lữ đoàn 167 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích “Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2015-2017; được Bộ Quốc phòng tặng 3 cờ thưởng “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 3 lần được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và danh hiệu “Đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy tiêu biểu, xuất sắc nhất Quân chủng” giai đoạn 2015-2017.

Từ 2 tàu tên lửa đầu tiên, hiện nay Lữ đoàn 167 quản lý 6 tàu tên lửa và 2 tàu pháo hiện đại. Cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cùng các lực lượng khác của Vùng 2 và Quân chủng Hải quân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công.

Năm 2021, Lữ đoàn hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 82,6% đạt khá, giỏi; tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật trên biển cho các tàu 100% đạt khá, giỏi.

Cùng với đó, Lữ đoàn còn đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; xây dựng các mô hình, học cụ, mô phỏng huấn luyện làm chủ VKTBKT. Từ năm 2016 đến nay, đã có 185 mô hình học cụ, sơ đồ, phần mềm phục vụ huấn luyện được làm mới và ứng dụng thực tế vào huấn luyện như: “Quy trình khai thác hệ thống tua bin tàu tên lửa”; “Mô hình thiết bị huấn luyện bắn pháo cho trắc thủ tại bàn điều khiển”; “Mô hình sa bàn huấn luyện vận động chiến thuật”. Qua đó, góp phần tiết kiệm hàng ngàn KW điện, hàng ngàn lít dầu và nâng cao tuổi thọ của máy móc trang bị khối tàu.

“Tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 sẽ tiếp tục khơi dậy, vun đắp truyền thống “Trung thành, kiên định; đoàn kết, kỷ luật; làm chủ, chính quy; quyết chiến, quyết thắng” của Lữ đoàn để xứng đáng với danh hiệu đơn vị tàu mặt nước cơ động tinh nhuệ của Quân chủng Hải quân, luôn luôn SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn 167 nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.