Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Washington dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ

Thứ Tư, 11/05/2022, 14:51 [GMT+7]
In bài này
.

 

Chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews ở Washington, Hoa Kỳ. Ảnh: VGP.
Chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews ở Washington, Hoa Kỳ. Ảnh: VGP.

Rạng sáng 11/5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews ở Washington, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp quốc từ ngày 11-17/5.

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đón Thủ tướng tại sân bay quân sự Andrews. Ảnh: VGP.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đón Thủ tướng tại sân bay quân sự Andrews. Ảnh: VGP.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C. chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C. chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Trong ngày làm việc đầu tiên ở Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp, Thương mại, Tài chính của Mỹ, gặp thượng nghị sĩ Patrick Leahy và một số nghị sĩ Mỹ, gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ tiếp Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (World Bank) và lãnh đạo một số tập đoàn. Thủ tướng sau đó có bài phát biểu quan trọng tại Viện nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ ở Washington.

Thủ tướng cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự kiến dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì vào tối 12/5 tại Nhà Trắng. Lãnh đạo chính phủ Việt Nam ngày 13/5 sẽ dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ.

Tại hội nghị này, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Biden sẽ cùng nhìn lại và đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác hai bên trong 45 năm qua, đề ra định hướng phát triển quan hệ hai bên trong thời gian tới.

ASEAN và Mỹ cũng sẽ tổ chức các phiên thảo luận riêng, chuyên sâu về những nội dung hợp tác cùng quan tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác và an ninh biển, ứng phó và phục hồi sau đại dịch, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững...

Hai bên dự kiến thông qua văn kiện Tuyên bố Tầm nhìn chung, phản ánh kết quả của hội nghị, nhấn mạnh thành quả đạt được trong 45 năm qua và định hướng thúc đẩy quan hệ hai bên trong thời gian tới.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam sẽ đóng góp vào các nội dung thảo luận, trao đổi trên tinh thần chân thành, tin cậy và hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ.

Trong chuyến đi này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm và làm việc với lãnh đạo Liên Hợp quốc tại New York, gặp gỡ một số đối tác, nhà đầu tư Mỹ tại Việt Nam và gặp mặt, trò chuyện cùng kiều bào tại Mỹ.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hai bên chính thức thiết lập quan hệ năm 1977 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tại hội nghị cấp cao lần 3 ngày 21/11/2015. Mỹ thành lập Phái đoàn Đại diện thường trực tại ASEAN vào tháng 6/2010 và cử Đại sứ chuyên trách tại ASEAN vào tháng 4/2011.

Quan hệ Việt - Mỹ cũng đã phát triển và đạt nhiều thành tựu trong những năm qua. Hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013 và Mỹ tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam năm 2016.

Thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh với tổng kim ngạch năm 2021 đạt hơn 111,56 tỷ USD. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt 91,5 tỷ USD, tăng hơn 24% so với năm 2020, trong khi Việt Nam cũng trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín của Mỹ. Đến tháng 3, đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam đạt 10,3 tỷ USD, đứng thứ 11 trên 141 nước và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo baochinhphu, VnExpress

;
.