Giữ bình yên biên giới

Thứ Tư, 04/05/2022, 18:38 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn chắc tay súng, kiên trì trên những nẻo đường tuần tra để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng địa bàn khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tuần tra khu vực biên giới biển Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tuần tra khu vực biên giới biển Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Giữ chặt khu vực biên giới

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, đảo rộng hơn 100.000km2, với hơn 305km chiều dài bờ biển, đảo. Để thấu hiểu về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của những người lính “quân hàm xanh”, chúng tôi ghé thăm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh lúc các anh vừa trở về sau một đêm tuần tra, mật phục để ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sử dụng ma tuý trên khu vực biên giới biển. Người nào mắt cũng thâm quầng vì thức trắng đêm, song trên môi vẫn nở nụ cười tràn đầy niềm tin bởi họ luôn xác định rõ trọng trách của mình là thức để cho dân được ngủ yên, thức để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng đêm tối để mua bán, tàng trữ ma túy hoặc buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép nên mỗi người lính biên phòng lúc nào cũng phải đặt trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tuân thủ nghiêm kế hoạch, phương án tác chiến của đơn vị. Đặc biệt, hoạt động tuần tra địa bàn không kể ngày hay đêm, bám chặt những khu vực trọng yếu, trọng điểm để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ. Trong quá trình tuần tra, lực lượng biên phòng phải thường xuyên nghe ngóng, nắm chắc, phân tích kỹ càng thông tin, không bỏ sót bất cứ một nguồn tin nào dù chỉ là một manh mối nhỏ.

Cùng với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, dọc 305km chiều dài bờ biển, đảo do BĐBP tỉnh quản lý, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng yếu; tăng cường công tác điều tra, sàng lọc, bố trí trinh sát mật phục ở những khu vực phức tạp; thường xuyên bám dân, bám địa bàn, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tố giác tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới.

Xây thành trì lòng dân

Khu vực biên giới biển BR-VT có 145.604 hộ/502.992 nhân khẩu cư trú tại 25 xã, phường, thị trấn ven biển (chiếm 45% dân số toàn tỉnh). Với đặc thù vừa bảo vệ biên giới vừa xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, từ năm 2017 đến nay, BĐBP tỉnh phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 48 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ quyền biển đảo, xây dựng nếp sống đô thị văn minh, phòng chống tội phạm ma túy… cho hơn 10.570 cán bộ, công chức, HS, SV và người dân. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới biển, giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền biên giới quốc gia.

Từ đầu năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức 9.508 tổ tuần tra trên bộ với sự tham gia của 32.093 lượt cán bộ, chiến sĩ, 2.369 tổ tuần tra trên biển với sự tham gia của 7.098 lượt cán bộ, chiến sĩ; phát hiện, bắt giữ, xử lý 282 vụ/411 đối tượng vi phạm pháp luật, khởi tố 54 vụ/60 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép vật liệu nổ; 1 vụ/6 đối tượng tổ chức, mô giới nhập cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 225 vụ/339 đối tượng với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng.

“Được BĐBP thường xuyên tuyên truyền, chúng tôi hiểu biết thêm về pháp luật, từ đó không có hành vi phạm pháp cũng như nâng cao cảnh giác hơn đối với tội phạm biên giới”, ông Mai Chí Công (KP. Long Phượng, TT. Long Điền) nói.

Cùng với đó, nhiều mô hình dân vận, ý tưởng và cách làm thiết thực đã được BĐBP tỉnh thực hiện có hiệu quả, góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Điển hình như 100% cơ sở Đoàn trực thuộc BĐBP tỉnh thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, mỗi bữa ăn bớt lại một nắm gạo bỏ vào hũ. Mỗi tháng, các đơn vị tiết kiệm hơn 100kg gạo để tặng người già neo đơn, khuyết tật trên địa bàn đóng quân; 100% đơn vị BĐBP tỉnh thực hiện mô hình “Nâng bước em đến trường”, vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 1/2 ngày lương/tháng để nhận đỡ đầu 48 HS nghèo cho đến hết lớp 12 với số tiền 500 ngàn đồng/HS/tháng.

“Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 47 năm qua, những người lính “quân hàm xanh” trên tuyến biên giới biển BR-VT sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; sát cánh cùng nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc để nhân dân yên tâm sinh sống và tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.