Bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển

Thứ Sáu, 06/05/2022, 20:50 [GMT+7]
In bài này
.

Những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); nắm chắc tình hình trên không, trên biển và khu vực đóng quân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân huấn luyện SSCĐ.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân huấn luyện SSCĐ.

Làm chủ những con tàu

Từ sáng sớm tinh mơ đến 11 giờ trưa ngày đầu tháng 5, trên cầu cảng Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân (tiền thân là Đoàn 759 đã làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển), cán bộ, chiến sĩ vẫn say sưa với các bài huấn luyện SSCĐ dù mặc cho gương mặt đen sạm vì nắng. Cứ mỗi lần vào vị trí chiến đấu, cả phân đội pháo khẩn trương cơ động, chiếm lĩnh vị trí, bắt đầu thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ. Chỉ ít giây sau, nòng pháo đã hướng vào mục tiêu tàu lạ, sẵn sàng nhả đạn khi có lệnh.

Thượng tá Nguyễn Đình Lịch, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 125 cho biết, huấn luyện SSCĐ luôn là nội dung được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm lãnh, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển. Cụ thể, ngoài chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ với phương châm “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ, mới ra trường, 100% đơn vị tàu còn triển khai nhiều mô hình nhằm thúc đẩy tinh thần thi đua, ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện của bộ đội như: “Tàu 3 nhất”; “Ba thực chất”; “Chắc lý thuyết, giỏi thực hành”…

Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, chất lượng mà kết quả kiểm tra của Lữ đoàn 125 hằng năm 100% đạt yêu cầu, trên 85% đạt khá, giỏi; 100% bài bắn, thả đạt khá, giỏi. 5 năm qua, Lữ đoàn đã hoàn thành hơn 500 chuyến, chở gần 1 triệu tấn hàng hóa đi được gần 200 ngàn hải lý an toàn.

Cũng như Lữ đoàn 125, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, 100% đơn vị Vùng 2 Hải quân đều quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác SSCĐ. Cụ thể, 100% đơn vị đều bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm huấn luyện toàn diện, đồng bộ giữa chỉ huy với cơ quan, đơn vị, giữa tàu với bờ và các trạm ra đa; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự. Hằng năm, Vùng 2 Hải quân luôn hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu.

13 năm qua, Vùng 2 Hải quân vinh dự được Nhà nước tặng 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; 3 Cờ thưởng thi đua và 1 Bằng khen của Chính phủ; 2 Cờ thưởng thi đua và 5 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 3 đơn vị được tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

 

Vững vàng trên vùng biển phía Nam

Vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam, bao gồm khu vực DK1 và các giàn khoan dầu khí ngoài khơi tỉnh BR-VT.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, để tập trung xây dựng Vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, ngoài coi trọng huấn luyện SSCĐ; tổ chức biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật, Vùng luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, niềm tin, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng và ổn định về chính trị trong đơn vị. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, chấp nhận thử thách, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Từ một Vùng non trẻ, sau 13 năm xây dựng, phấn đấu, Vùng 2 đã trở thành một trong những vùng trọng điểm của Quân chủng Hải quân, bảo vệ Trường Sa, nhà giàn DK1 với vũ khí hiện đại tối tân, quân số đông đủ theo biên chế mới, nền nếp chính quy, khả năng cơ động cao, tinh nhuệ. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn Vùng đã phát hiện 283.569 mục tiêu các loại; tổ chức 197 lượt chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển, đi được 273.214 hải lý an toàn; cấp cứu 26 ngư dân gặp nạn trên biển; cứu hộ 3 tàu cá bị hỏng máy, gặp sự cố; sửa chữa hỏng hóc cho 21 tàu cá.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: Phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, SSCĐ, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.