.

Nhanh chóng phục hồi và phát triển KT-XH để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Cập nhật: 17:08, 08/04/2022 (GMT+7)

Đó là yêu cầu của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 vào sáng 8/4. 

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận  buổi làm việc.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kinh tế tăng trưởng khá

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu cho biết, sau năm 2021 gặp nhiều khó khăn, trong 3 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của thành phố đạt tỷ lệ khá. Tổng mức bán lẻ, hàng hóa 3 tháng đầu năm ước tăng 27,45% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi ước tăng 30,74% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 13,93% cùng kỳ; lượng khách du lịch lưu trú trong 3 tháng khoảng 408.000 lượt.

Tính đến 31/3/2022 giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 21,47 % kế hoạch vốn; vốn ngân sách thành phố đạt 4,8% kế hoạch vốn. Thu ngân sách quý I.2022, ước đạt 32,47% so với dự toán tỉnh giao, bằng 28,85% dự toán thành phố xây dựng.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, thành phố  hỗ trợ 3.133 đối tượng chính sách, 5.380 người lao động với tổng kinh phí 13,227 tỷ.

Hệ thống chính trị thành phố ngày càng được củng cố, kiện toàn, nhất là về mặt tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định.

Bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong quy hoạch

Thông tin tại buổi làm việc, liên quan đến một số dự án quan trọng trên địa bàn, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, đối với việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong quy hoạch có 10ha bố trí tái định cư tại chỗ, ngay sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, TP. Vũng Tàu sẽ tiến hành các thủ tục liên quan đến quy hoạch 1/500. TP. Vũng Tàu cam kết trong tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 110ha khu vực Bàu Trũng.

Về việc xử lý những hộ dân trong dự án bờ kè, đường và nạo vét kênh Bến Đình, UBND tỉnh đã thống nhất bố trí tái định cư tại khu 10ha ở Bàu Trũng cho người dân; những hộ chưa đủ điều kiện về giao đất tái định cư, thành phố sẽ xem xét tái định cư tại chung cư tái định cư ở phường Thắng Tam với 504 căn. Dự kiến trong tháng 8 sẽ triển khai công tác bồi thường, tái định cư cho những hộ dân này.

Đối với  đề án tái định cư 193ha, thành phố đã đưa vào Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc Phước Thắng và đã trình UBND tỉnh, chờ được thông qua để triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Cù lao Bến Đình, Công viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, Khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, Khu vực Bãi Sau, Đảo Gò găng… sẽ tạo ra hạ tầng kết nối phục vụ cho sự phát triển kinh tế của TP. Vũng Tàu, nhất là phát triển du lịch. Do đó TP.Vũng Tàu cần phải xác định rõ hướng phát triển, thu hút đầu tư; tập trung thực hiện các khu tái định cư để di dời các hộ dân trong dự án. Bên cạnh đó, các phường, xã tiếp tục thống kê quỹ đất công, ký cam kết đã thống kê 100%.

Chủ trương đã có, phải hành động quyết liệt

Trao đổi, gợi ý tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, những dự án quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Vũng Tàu thì chủ trương đã có, nguồn lực cũng được đáp ứng. Do đó không có lý do để chậm trễ. Phải hành động có hiệu quả để phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành cũng cần bám sát thực tế để tham mưu đúng giúp UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc của TP. Vũng Tàu.

Về giải tỏa ùn tắc ở vòng xoay tượng đài Dầu khí, ông Phạm Viết Thanh yêu cầu Sở GT-VT lựa chọn phương án phù hợp di dời tượng đài Dầu khí ra khu vực khác, bảo đảm vừa giải quyết được ùn tắc, vừa bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU

 
.
.
.