Dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Thứ Bảy, 30/04/2022, 15:12 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 30/4, nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 47 năm ngày giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 - 1/5/2022), Ban tổ chức lễ giỗ chung các anh hùng, liệt sĩ Côn Đảo đã làm lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người yêu nước hy sinh tại đây.

Các đại mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Trung tướng, AHLLVTĐN Châu Văn Mẫn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Trung tướng, AHLLVTND Châu Văn Mẫn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Tham dự lễ có Trung tướng, AHLLVTND Châu Văn Mẫn; anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; các cựu tù Côn Đảo, cựu tù kháng chiến; cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông dảo nhân dân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Đúng 8 giờ sáng, hoạt động dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương chính thức bắt đầu.

Lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau đó, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tại mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; nhà yêu nước Nguyễn An Ninh; nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và các anh hùng, liệt sĩ đã mãi nằm lại tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Các đại biểu, cựu tù Côn Đảo, cựu tù kháng chiến; cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại trại tù 1-6B Côn Đảo.
Các đại biểu, cựu tù Côn Đảo, cựu tù kháng chiến; cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại trại tù 1-6B Côn Đảo.
Các cựu tù kháng chiến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại trại tù 1-6B Côn Đảo.
Các cựu tù kháng chiến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại trại tù 1-6B Côn Đảo.

Ngay sau đó, đoàn đại biểu đã di chuyển đến Trại tù 1-6B Côn Đảo để thực hiện lễ cúng và tưởng niệm. Nơi đây, từ năm 1963 - 1975, phong trào tái lập bảo vệ khí tiết đã diễn ra với tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Trong đó, 31 anh hùng liệt sĩ đã nằm lại đây mãi mãi.

Trong số các cựu tù Côn Đảo tham dự lễ dâng hương, tưởng niệm có nhiều người cũng từng bị giam giữ ở trại tù 1-6B. Nhiều cô, bác đã không khỏi xúc động khi nhớ về những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống tại “địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng bị thực dân Pháp xử bắn tại mũi Lò Vôi.
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng bị thực dân Pháp xử bắn tại mũi Lò Vôi.
Các cựu tù kháng chiến, đoàn viên thanh niên và các em nhỏ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại mũi Lò Vôi.
Các cựu tù kháng chiến, đoàn viên thanh niên và các em nhỏ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại mũi Lò Vôi.

Tiếp đó là lễ cúng và tưởng niệm 51 chiến sĩ cách mạng bị thực dân Pháp xử bắn (giai đoạn năm 1947 - 1953) tại mũi Lò Vôi. Địa danh này là “trường bắn” bí mật mà thực dân Pháp xử tử các chiến sĩ cách mạng đưa từ đất liền ra.

Theo kế hoạch, sáng 1/5, Lễ giỗ chung các anh hùng, liệt sĩ Côn Đảo sẽ chính thức diễn ra tại Đền thờ Côn Đảo.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN

 

;
.