Báo Phú Thọ kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu

Thứ Sáu, 29/04/2022, 10:54 [GMT+7]
In bài này
.

* Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Ngày 28/4, Báo Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu (1/5/1962 - 1/5/2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Báo Phú Thọ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Báo Phú Thọ.  Ảnh: Báo Phú Thọ

Năm 1945, trước khí thế sôi sục của cao trào khởi nghĩa giành chính quyền, Tỉnh ủy Phú Thọ chủ trương xuất bản tờ tin đặc biệt với tên gọi “Phú Thọ khởi nghĩa”. Từ năm 1957 - 1961, tỉnh xuất bản tờ “Tin Phú Thọ”. Từ tờ “Phú Thọ khởi nghĩa” đến “Tin Phú Thọ” là chặng đường phát triển của các hình thức thông tin đại chúng đầu tiên, là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của cơ quan báo chí chính thức của Đảng bộ tỉnh sau này.

Ngày 22/4/1962, Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định chuyển tờ “Tin Phú Thọ” thành “Báo Phú Thọ”. Ngày 1/5/1962, Báo Phú Thọ phát hành số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời và phát triển không ngừng của Báo Phú Thọ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, ông Hoàng Công Thủy tặng lẵng hoa và Bức trướng với dòng chữ “Báo Phú Thọ 60 năm Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, ông Hoàng Công Thủy tặng lẵng hoa và Bức trướng với dòng chữ “Báo Phú Thọ 60 năm Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.  Ảnh: Báo Phú Thọ

Ngày 1/1/2005, báo Phú Thọ khai trương Trang thông tin điện tử cập nhật kịp thời các thông tin thời sự chính trị trong tỉnh, tình hình trong nước và quốc tế. Ngày 27/4/2017, Báo Phú Thọ điện tử ra mắt phiên bản mới Báo Phú Thọ điện tử gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh, phục vụ quảng bá tiềm năng, mời gọi đầu tư; giới thiệu rộng rãi hình ảnh đất và người Phú Thọ với bạn bè trong nước, quốc tế.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Báo Phú Thọ luôn bám sát đời sống chính trị của đất nước, của tỉnh, tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Nội dung, hình thức và chất lượng các ấn phẩm của Báo Phú Thọ được nâng lên, đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đến nay, lượng phát hành Báo Phú Thọ hàng ngày đạt hơn 7.000 tờ/kỳ; Báo Phú Thọ cuối tuần gần 6.000 tờ/kỳ; ấn phẩm Phú Thọ miền núi gần 5.000 tờ/kỳ; Phú Thọ điện tử cập nhật 24/24 giờ hằng ngày.

Bắt nhịp với xu thế phát triển đa nền tảng, Báo Phú Thọ đã phát triển các kênh trên nền tảng mạng xã hội facebook, tiktok, youtube, podcast… góp phần đưa thông tin đến bạn đọc nhanh hơn, chính xác hơn, hấp dẫn hơn.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Báo Phú Thọ cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây nhà nhân đạo, nhà tình nghĩa; chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Báo Phú Thọ cũng sáng lập và duy trì Quỹ Tết đến mọi nhà trong 15 năm qua. Hằng năm, Báo Phú Thọ đã trao tặng hàng ngàn suất quà đến người nghèo mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Báo Phú Thọ vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua xuất sắc cùng nhiều phần thưởng khác.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ.
Ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ.  Ảnh: Báo Phú Thọ
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Báo Phú Thọ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể Báo Phú Thọ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Hoàng Công Thủy đã tặng lẵng hoa tươi thắm và Bức trướng với dòng chữ “Báo Phú Thọ 60 năm Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Công Thủy ghi nhận và biểu dương những thành tích, sự nỗ lực mà các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên của Báo Phú Thọ đạt được trong 60 năm qua.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm Báo Phú Thọ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, ông Thủy nhấn mạnh: Báo Phú Thọ tiếp tục kế thừa những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, phát huy vị thế của báo chí cách mạng, giữ vững vai trò, chức năng định hướng dư luận.

Báo Phú Thọ cần tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tiên phong trong việc phát hiện, đưa ra công luận kịp thời, chính xác những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm của Báo Phú Thọ, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức với phương châm "nhanh - đúng - trúng - hay - đẹp"; coi việc nâng cao chất lượng thông tin là khâu đột phá để nâng cao chất lượng Báo Phú Thọ; xây dựng đội ngũ những người làm Báo Phú Thọ "vừa có tâm, vừa có tầm".

P.V

 

;
.