Lãnh đạo tỉnh tiếp Tập đoàn SCG Thái Lan đến thăm, làm việc tại BR-VT

Thứ Tư, 02/03/2022, 16:28 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 2/3, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn đại biểu Tập đoàn SCG Thái Lan, do ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG Thái Lan làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu Tập đoàn SCG
Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu Tập đoàn SCG

Tham dự buổi tiếp còn có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và TP.Vũng Tàu.

Tại buổi tiếp, đại diện Tập đoàn SCG Thái Lan thông tin, dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu (LSP) đã đạt được 91% tiến độ (trong đó các nhà máy Polyolefins dự kiến vận hành vào quý III và IV/2022).

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tặng quà lưu niệm tới ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG Thái Lan
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tặng quà lưu niệm tới ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn SCG Thái Lan

Cùng với đó, Tập đoàn cũng luôn chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện Tập đoàn SCG bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh BR-VT dành cho các DN nước ngoài nói chung, Tập đoàn SCG nói riêng khi đầu tư tại tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã hỗ trợ việc tiêm vắc xin đến toàn thể nhà thầu, công nhân, người lao động của Tập đoàn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tỉnh hướng dẫn để tiến hành đầu tư dự án KCN với tổng diện tích 1.302 ha và Khu vực cảng với diện tích 243 ha tại xã Long Sơn; được phối hợp với tỉnh nghiên cứu chuyển đổi xã Long Sơn thành đảo sinh thái-thông minh, tập trung vào công nghệ tiên tiến, xanh và sạch.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn SCG trong thực hiện dự án tại Long Sơn, với khối lượng công việc rất lớn và có thời điểm số lao động lên tới hơn 15.000 người. Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án còn đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng chống dịch.

Ông Phạm Viết Thanh khẳng định, lãnh đạo tỉnh BR-VT sẽ thực hiện đầy đủ những cam kết với các nhà đầu tư, phối hợp với đại diện Tập đoàn để việc thực hiện dự án LSP cũng như đầu tư dự án KCN thuận lợi, đúng tiến độ; đồng thời yêu cầu Tập đoàn sử dụng các công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện các dự án.

Tin, ảnh: MINH THANH- NGUYỄN LỘC

 

 

;
.