DK1 - Cột mốc chủ quyền trên biển

Kỳ cuối: Huấn luyện sát với thực tế trên biển

Thứ Ba, 01/02/2022, 08:18 [GMT+7]
In bài này
.

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên nhà giàn DK1 những năm qua luôn được thực hiện đồng bộ, chuyên sâu, bảo đảm sát thực tiễn trên biển và điều kiện vũ khí, trang bị kỹ thuật trên nhà giàn.

Khẩu đội pháo nhà giàn DK1/9 huấn luyện súng pháo phòng không.
Khẩu đội pháo nhà giàn DK1/9 huấn luyện súng pháo phòng không.

Trong số 10 nhà giàn DK1 mà Đoàn công tác số 1 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến chuyển quà Tết và hàng hóa, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên chúng tôi chỉ trực tiếp lên được nhà giàn DK1/9 vào ngày 10/1. Dù giáp Tết nhưng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên nhà giàn vẫn duy trì nghiêm với nội dung huấn luyện súng pháo phòng không.

Sau hiệu lệnh tập hợp, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào vị trí và tiến hành kiểm tra trang thiết bị. Chỉ huy nhà giàn phổ biến nội dung, mục đích, yêu cầu và phương pháp huấn luyện với tình huống giả định là phát hiện mục tiêu vào khu vực vùng biển nước ta. 

Theo hiệu lệnh của chỉ huy, Khẩu đội pháo nhà giàn tiến hành quan sát trên các hướng để kịp thời báo cáo với cấp trên. Khi phát hiện mục tiêu là máy bay bay vào, Thượng úy Nguyễn Văn Hưng, Khẩu đội trưởng Khẩu đội pháo - Nhà giàn DK1/9 dõng dạc hô vang: “Khẩu đội - Hướng trước mặt, mục tiêu máy bay bay vào, cự ly 3.000m, tốc độ 60km/giờ, điểm xạ dài. Chuẩn bị!”.

Khi được lệnh của cấp trên, Khẩu đội trưởng phất cờ hô “Bắn!”.

Buổi huấn luyện diễn ra khoảng 2 tiếng. Toàn bộ Khẩu đội pháo nhà giàn đều tập trung cao độ, các động tác thực hiện nhuần nhuyễn và đạt yêu cầu đề ra.

“Những buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu như này được chúng tôi thực hiện thường xuyên. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật của súng pháo; thành thạo động tác sử dụng và thực hành bắn mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất”, Thượng úy Nguyễn Văn Hưng chia sẻ.

Năm 2021, 100% nhà giàn huấn luyện đạt khá, giỏi. Trong đó, 6/15 nhà giàn đạt loại giỏi. 100% cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn huấn luyện đạt yêu cầu. Trong đó, hơn 85% đạt khá, giỏi.

Theo Đại úy Hoàng Đình Bình, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xác định công tác huấn luyện trên các nhà giàn là một nội dung rất quan trọng, xuyên suốt, bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bám sát sự chỉ đạo của Tiểu đoàn, cấp ủy, chỉ huy các nhà giàn đều xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung cho cán bộ, chiến sĩ mới ra nhà giàn làm nhiệm vụ; huấn luyện theo phương pháp từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành; luyện tập từ chậm đến nhanh để bộ đội xử lý thuần thục các phương án.

Đồng thời, đơn vị tổ chức huấn luyện đồng bộ hóa cho các đối tượng, bảo đảm cho mỗi quân nhân giỏi ngành mình, biết ngành khác, có thể thay thế từ 1 đến 2 vị trí chiến đấu.

“Chúng tôi xác định, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh dù cán bộ chỉ huy hay hạ sĩ quan, binh sĩ đều có thể đảm đương các vị trí chiến đấu cho nhau”, Đại úy Hoàng Đình Bình nhấn mạnh.

Chiến sĩ nhà giàn DK1/9 sử dụng ống nhòm quan sát tình hình trên biển.
Chiến sĩ nhà giàn DK1/9 sử dụng ống nhòm quan sát tình hình trên biển.

Việc huấn luyện trên các nhà giàn không giống như ở đất liền mà có rất nhiều đặc thù. Thời điểm huấn luyện phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng luôn bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn trên biển, sát với điều kiện chiến trường, sát với điều kiện vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực tế chiến đấu.

“Dù gặp không ít khó khăn trong huấn luyện, nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ đều làm chủ các loại vũ khí, trang bị biên chế trên nhà giàn”, Đại úy Hoàng Đình Bình cho biết thêm.

Năm 2021, nhà giàn cùng các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của Vùng 2 Hải quân đã tổ chức cấp cứu 26 ngư dân gặp nạn trên biển; khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho 162 ngư dân các tỉnh bị ốm đau, tai nạn trên biển; cứu hộ 3 tàu cá bị hỏng máy, gặp sự cố; sửa chữa hỏng hóc cho 21 tàu cá; hỗ trợ ngư dân hơn 200m3 nước ngọt, 7 tấn lương thực thực phẩm.

Bên cạnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các nhà giàn cũng tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ thao tác cấp cứu, cứu vớt người trên biển. Khi ngư dân bị tai nạn cần sự giúp đỡ, nhà giàn sẽ phối hợp với ghe, tàu đưa người lên nhà giàn, tổ chức sơ cấp cứu và chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị. Chính vì luôn sẵn sàng sẻ chia lúc khó khăn, hoạn nạn mà tình cảm giữa nhà giàn và ngư dân luôn gắn bó mật thiết. Những tình cảm ấy, giúp cán bộ, chiến sĩ nhà giàn và ngư dân đánh bắt trên biển thấy ấm lòng.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

 

 

;
.