Lãnh đạo TP.Vũng Tàu viếng Đền thờ Liệt sĩ

Thứ Tư, 01/09/2021, 09:48 [GMT+7]
In bài này
.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), sáng 1/9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã tổ chức Lễ viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

Lễ viếng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đại biểu tham dự thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã đặt vòng hoa với dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng Liệt sĩ”, dành một phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ sự biết ơn vô hạn các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Vũng Tàu.

Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Vũng Tàu nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, vượt qua đại dịch; ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

 
;
.