.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh chúc mừng người dân ấp Hồ Tràm được dỡ phong tỏa

Cập nhật: 15:26, 07/09/2021 (GMT+7)

* Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Xuyên Mộc

Chiều 7/9, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã dự Lễ trao Quyết định của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế đối với toàn bộ ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (thứ hai từ phải qua) cùng lãnh đạo huyện Xuyên Mộc và các lực lượng tiến hành dỡ bỏ phong tỏa ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (thứ hai từ phải qua) cùng lãnh đạo huyện Xuyên Mộc và các lực lượng tiến hành dỡ bỏ phong tỏa ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

Cùng tham dự buổi lễ có ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc.

Ấp Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) có 448 hộ dân với 2.060 nhân khẩu. Sau thời gian phong tỏa theo quy định và không phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới, ngày 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ký ban hành Quyết định 579/QĐ-BCĐ về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế đối với toàn bộ ấp Hồ Tràm; giao UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở GTVT và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý. Sau khi dỡ bỏ vùng cách ly y tế tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận trở thành vùng xanh không còn ca mắc COVID-19. 

Niềm vui của nhân dân ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc trong ngày được dỡ bỏ phong tỏa.
Niềm vui của nhân dân ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc trong ngày được dỡ bỏ phong tỏa.

Ấp Hồ Tràm là khu dân cư thứ 40/41 được dỡ bỏ phong tỏa trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Hiện địa phương chỉ còn 1 khu phòng tỏa tại ấp 2, xã Bưng Riềng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chúc mừng và cảm ơn nhân dân ấp Hồ Tràm đã cùng vượt qua khó khăn, đồng thuận, hợp tác với chính quyền để đưa ấp Hồ Tràm trở lại vùng xanh an toàn.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu chúc mừng Chi bộ, Ban Điều hành và nhân dân ấp Hồ Tràm được dỡ bỏ phong tỏa.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu chúc mừng Chi bộ, Ban Điều hành và nhân dân ấp Hồ Tràm được dỡ bỏ phong tỏa.

Để giữ vững vùng xanh trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hệ thống chính trị của xã Phước Thuận nỗ lực giữ thành quả, tiếp tục giữ nghiêm giãn cách và đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 Có mặt cùng tham dự buổi lễ, nhiều người dân ấp Hồ Tràm bày tỏ niềm vui vì được gỡ phong tỏa. Bà Vũ Thị Oanh, người dân ấp Hồ Tràm chia sẻ, được dỡ bỏ phong tỏa mọi người rất mừng nhưng vẫn bảo nhau phải thực hiện giãn cách nghiêm để bảo vệ thành quả, thực hiện 5K và tích cực bám địa bàn để kịp thời phát hiện người  từ nơi khác đến báo với chính quyền có biện pháp quản chặt, quyết tâm đoàn kết bảo vệ vùng xanh cho ấp Hồ Tràm.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thăm hỏi đời sống của người dân ấp Hồ Tràm trong những ngày thực hiện phong tỏa.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thăm hỏi đời sống của người dân ấp Hồ Tràm trong những ngày thực hiện phong tỏa.

* Sau Lễ trao Quyết đinh dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế đối với toàn bộ ấp Hồ Tràm, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy sẽ thị sát công tác phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa đường Tiền Cảng, phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu).

ĐĂNG KHOA – BẢO KHÁNH

 

.
.
.