.
KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (12/8/1991 – 12/8/2021)

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật: 17:32, 12/08/2021 (GMT+7)

Từ ngày thành lập tỉnh đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động phòng thủ và xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh. Qua đó bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

XÔNG PHA TRÊN MỌI MẶT TRẬN

BR-VT là địa phương ven biển, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, đảm nhiệm tuyến phòng thủ chủ yếu trên hướng biển của Quân khu 7. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, từ ngày thành lập tỉnh đến nay, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì khả năng SSCĐ ở các cấp, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có mặt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia huấn luyện chiến đấu phòng thủ.
Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia huấn luyện chiến đấu phòng thủ.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua, các địa phương, đơn vị LLVT tỉnh luôn bám sát, thực hiện đúng phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ của bộ đội địa phương. Nhờ đó, quân số tham gia huấn luyện hàng năm đạt từ 97%-100%. công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu cả 3 cấp.

Theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, những ngày này, tỉnh BR-VT đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ khu phong tỏa, cách ly, địa bàn dân cư để thu hẹp “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh”. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều tham gia các hoạt động nơi tâm dịch với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Điển hình như chiến sĩ Lê Quang Phú, Đại đội Pháo phòng không 7 (Ban CHQS huyện Côn Đảo), quê ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Trong lúc đang cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ địa phương chống dịch, Phú nhận được tin mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo tại quê nhà. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phú đã nén đau thương, ở lại cùng đồng đội quyết đẩy lùi dịch bệnh...

Nhiệm vụ chống dịch vất vả, khó khăn, luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn đoàn kết, trách nhiệm, xông pha vào những nơi gian khó với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ. 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh cũng chấp hành nghiêm lệnh cấm trại, ở lại 24/24 tại đơn vị.

Từ khi dịch bùng phát, Bộ CHQS tỉnh đã cử hơn 900 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại 268 tổ, chốt tuyên truyền, kiểm soát phòng dịch trên các trục đường, cửa sông ra-vào tỉnh và các khu cách ly, phong tỏa; tổ chức 24 đợt tiêu độc, khử trùng các khu vực có ca dương tính và nơi nguy cơ cao lây lan dịch bệnh...


SAN SẺ, CHĂM LO CHO NHÂN DÂN

Xác định việc xây dựng nền QPTD vững chắc gắn với phát triển kinh tế - xã hội chính là điều kiện tiên quyết để bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm, những năm qua, công tác dân vận cũng đã được LLVT tỉnh triển khai trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ phát rau, củ, quả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 huyện Châu Đức.
Cán bộ, chiến sĩ phát rau, củ, quả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 huyện Châu Đức.

Điển hình như trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp với UBMTTQVN các cấp trong tỉnh thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản giúp các địa phương trong tỉnh; vận động gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức trên địa bàn chung tay tiêu thụ gần 100 tấn cá giúp các hộ dân xã đảo Long Sơn (TP. Vũng Tàu); tổ chức hơn 30 chương trình “Món quà yêu thương” hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công dân đang cách ly tại các cơ sở cách ly, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát giao thông liên ngành phòng chống dịch và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng; triển khai 16 cây “ATM gạo miễn phí” hỗ trợ 53,4 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tổng số với số tiền 854 triệu đồng.

Lực lượng vũ trang tỉnh tặng quà cho công dân đang cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn Minh Đạm.
Lực lượng vũ trang tỉnh tặng quà cho công dân đang cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn Minh Đạm.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, thời gian tới LLVT tỉnh sẽ tiếp tụcthực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời tích cực phối hợp tốt với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình trên không, trên biển, đảo và nội địa để xử lý kịp thời các tình huống.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 

.
.
.